Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án

Sau nhiều tháng xảy ra sự việc ôm hôn bé gái trong thang máy, vụ án Nguyễn Hữu Linh đã được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Sau nhiều tháng xảy ra sự việc ôm hôn bé gái trong thang máy, vụ án Nguyễn Hữu Linh đã được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Cảnh Nguyễn Hữu Linh chạy trốn ống kính phóng viên. Nguồn Zing


Sáng 25/6, TAND quận 4 (TP.HCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó VKSND TP Đà Nẵng về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Vụ án được xét xử kín và không có sự tham gia của phía bị hại vì trước đó gia đình bị hại đã có yêu cầu được xét xử vắng mặt, đồng thời cũng không yêu cầu luật sư bảo vệ quyền lợi.

Vụ án của ông Nguyễn Hữu Linh thời gian qua rất được dư luận quan tâm, sau nhiều tháng xảy ra vụ việc, cuối cùng phiên toà xét xử ông Linh cũng đã diễn ra.

Theo ghi nhận của PV, từ 7h sáng, rất đông người dân cũng như các cơ quan báo chí đã có mặt trước TAND quận 4 để theo dõi phiên toà từ bên ngoài.

Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án-1
Ông Nguyễn Hữu Linh bước thật nhanh vào tòa sau khi xuống xe ô tô.

Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án-2
Sau đó vội di chuyển vào nhà vệ sinh.

Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án-3
Từ chối, né tránh mọi ống kính của phóng viên.

Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án-4
Rất đông PV có mặt tại tòa để ghi nhận vụ việc.

Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án-5
Vụ án được xét xử kín nên tất cả PV, người dân đều không được tham gia.

Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án-6
Lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt tại TAND quận 4, TP.HCM.

Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án-7

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Linh.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị truy tố về tội "Dâm ô đối với người dưới 16" tuổi theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 với mức khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án-8

Công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa.

Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án-9

Rất đông lực lượng chức năng có mặt.

Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án-10

Đường dẫn vào tòa án cũng được bảo vệ chặt chẽ.

Trong quá trình điều tra, từ biên bản lời khai, biên bản giao nhận kết luận điều tra và hỏi cung, ông Linh thừa nhận 3 lần ôm hôn bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM). 

Nguyễn Hữu Linh chính thức bị xét xử tội dâm ô, công an phong tỏa nghiêm ngặt trước tòa án-11
Vụ án Nguyễn Hữu Linh được đông đảo dư luận quan tâm.

Trong quá trình điều tra, từ biên bản lời khai, biên bản giao nhận kết luận điều tra và hỏi cung, ông Linh thừa nhận 3 lần ôm hôn bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM). 

Tuy nhiên, bị cáo Linh không thừa nhận hành vi dâm ô, vì cho rằng hành vi của mình chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Dâm ô người dưới 16 tuổi".

Tuy nhiên cáo trạng của VKSND quận 4 vẫn xác định ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô đối với cháu bé. Về vụ án, bị cáo Linh không có tình tiết tăng nặng, nhưng lại có tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, vào khoảng 21h tối 1/4, Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM. Toàn bộ sự việc trên được camera ghi lại, sau đó được lan truyền trên mạng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, Công an quận 4 tiến hành xác minh, điều tra.

Đến chiều 22/4, VKSND quận 4 (TP.HCM) đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời, Viện KSND quận 4 cũng phê chuẩn lệnh cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can vào ngày 23/4.

 

Theo Helino


Nguyễn Hữu Linh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.