Nhiều “đại gia” ở Sài Gòn ôm “trái đắng” vì thuê nhầm nữ giúp việc

Nhận người phụ nữ vào giúp những công việc nhà, nhiều “đại gia” ở Sài Gòn sau đó ôm “trái đắng” khi người phụ nữ mất tích cùng với nhiều tài sản có giá trị.

Nhận người phụ nữ vào giúp những công việc nhà, nhiều “đại gia” ở Sài Gòn sau đó ôm “trái đắng” khi người phụ nữ mất tích cùng với nhiều tài sản có giá trị.

Chiều 1.7, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Thanh Loan (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Loan chính là nghi phạm thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận 7 thông qua việc xin vào làm giúp việc những gia đình giàu có.

Cụ thể, vào giữa tháng 4, Loan xin vào làm giúp việc cho gia đình bà Lan (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận7). Làm được 1 tuần, Loan nhân lúc chủ nhà đi vệ sinh, đã lục túi lấy trộm 2 điện thoại iPhones, 4 nhẫn vàng nữ trang trị giá khoảng 40 triệu đồng rồi bỏ trốn.

“Nữ quái” Nguyễn Thị Thanh Loan.

Sau đó, vào đầu tháng 6, cũng với thủ đoạn tương tự, Loan xin vào giúp việc cho gia đình anh Tuấn (phường Tân Quy, quận 7). Cũng làm được 1 tuần đầu, lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà, Loan lục túi xách trộm 10 triệu đồng cùng điện thoại di động iPhone 7 rồi “mất tích”.

Tiếp nhận tin báo của các khổ chủ, Công an quận 7 vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 30.6, trinh sát đã tìm ra Loan khi đối tượng vừa được nhận vào làm “osin” tại một gia đình khá giả ơ quận 2 được vài ngày.

Tại cơ quan công an, Loan thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Loan khai, lợi dụng kẽ hở của nhiều trung tâm giới thiệu việc làm không xác minh rõ lý lịch các ứng viên cùng với sự chủ quan của chủ nhà nên Loan dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng khai chỉ xin vào làm “osin” ở các gia đình giàu có, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ nhà để thực hiện hành vi trộm cắp.

Theo đó, sau khi lấy trộm tài sản từ nhà bà Lan, Loan bắt xe ôm chạy xuống quận 9 bán 4 nhẫn vàng và 2 chiếc điện thoại lấy tiền tiêu xài. Thấy việc “hành nghề” quá dễ nên Loan tiếp tục gây án nhà anh Tuấn với thủ đoạn tương tự.

Cơ quan công an nghi ngờ ngoài thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản trên, Loan còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác tương tự. Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại của“nữ quái” giúp việc trên liên hệ Đội hình sự Công an quận 7, địa chỉ số 2 Hoàng Văn Thái (phườngTân Phú, quận7) cung cấp thông tin để được giải quyết.

Theo Dân Việt


trộm cắp tài sản

người giúp việc

đại gia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.