Nhỡ tay làm cháu bé hàng xóm bị thương rồi giết luôn để phi tang

Do sơ ý, Cường đã làm ngã chậu kiểng trúng đầu em Đ. bị thương. Thay vì đưa Đ. đi cấp cứu, Cường đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào đầu, cổ khiến Đ. tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, ngày 7-8, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phan Minh Cường (SN 1963, ngụ phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi "giết người’.

Theo điều tra ban đầu của Công an Ninh Thuận, vào chiều 6-8, trong lúc Cường đúc chậu để bán cho những người trồng hoa thì em bé hàng xóm là Ng.L.C.Đ (10 tuổi) đến chơi.

Do sơ ý, Cường đã làm ngã chậu kiểng trúng đầu em Đ. bị thương. Thay vì đưa Đ. đi cấp cứu, Cường đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào đầu, cổ khiến Đ. tử vong. Sau đó, Cường giấu xác em Đ. để phi tang.

Hung thủ Phan Minh Cường tại cơ quan điều tra

Do không thấy Đ. về nhà, gia đình đã tìm kiếm, phát hiện xác em này tại khu vực đúc chậu kiểng của Cường nên đã báo công an.

Sau khi truy xét, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Cường và đối tượng này đã khai nhận hành vi giết người.

Theo Người lao động


giết người

hàng xóm

phi tang


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.