Nhóm 'săn báo' đuổi chém người không cần lý do

Toản và Trí lập nhóm Facebook 'Những chú báo nhỏ' rồi tuyển thêm 8 thành viên để chặn đánh người đi đường ban đêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội, vừa bắt giữ 10 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Quốc Toản (sinh năm 2002, trú thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị nhóm thanh niên đi xe máy biển số Hải Phòng chửi bới khi đi đêm nên nảy sinh ý định trả thù.

Toản cùng Phạm Đức Trí (sinh năm 2003, trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) lập nhóm Facebook "Những chú báo nhỏ" rồi kết nạp thêm 8 thanh niên vào nhóm để đi "săn báo", thực chất là tìm các thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, nhuộm tóc để tấn công mà không cần lý do.

Nhóm săn báo đuổi chém người không cần lý do-1

Nhóm săn báo đuổi chém người không cần lý do-2

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 0h ngày 2/2, nhóm này tập trung tại phòng trọ của Trí rồi mang theo bình xịt hơi cay, dao, phóng lợn, tuýp sắt đi diễu phố thị uy.

Gần 3h cùng ngày, phát hiện nhóm thanh niên đi 3 xe máy không biển số trên phố đến phố Tôn Đức Thắng, quận Ba Đình, Đoàn Trọng Trinh (sinh năm 2004) hô to "Báo! Báo! Báo". Nhóm nghi phạm lập tức chặn đầu xe nạn nhân, tấn công H. và Đ.

Bị đuổi chém, Đ. trèo qua tường Văn Miếu Quốc Tử Giám nhưng vẫn bị chém một nhát vào chân. Sau đó, các nghi phạm bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an quận Ba Đình phối hợp cùng Đội 8 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra, bắt giữ các nghi phạm, thu giữ tang vật.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/nhom-san-bao-duoi-chem-nguoi-khong-can-ly-do-post1399979.html

chém người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.