Nữ doanh nhân bị 'khủng bố'... đổ sơn kín người

Đối tượng lạ mặt xông thẳng vào trụ sở công ty, hắt thùng sơn vào hai mẹ con một nữ doanh nhân trên địa bàn TP. Nha Trang.

Đối tượng lạ mặt xông thẳng vào trụ sở công ty, hắt thùng sơn vào hai mẹ con một nữ doanh nhân trên địa bàn TP. Nha Trang.

Sự việc hi hữu xảy ra vào khoảng 18h ngày 5/7, bà Vũ Thị Phương Chi (SN 1976, thường trú tại Nhân Hòa, Nhân Chính, Hà Nội) đang tạm trú tại 64 Tân Trào (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - Giám đốc điều hành Công ty TNHH đầu tư phát triển Sài Gòn - Nha Trang tại địa chỉ trên. 

Trong khi bà và các nhân viên đang hoàn tất nốt công việc cuối ngày tại văn phòng công ty thì bất ngờ có một người lạ mặt là nam giới, tuổi khoảng ngoài 20, mặc đồng phục công nhân màu xanh dương xông thẳng đến bàn làm việc và hất xô sơn vào mặt bà Chi.

Bà Vũ Thị Phương Chi - GĐ một doanh nghiệp ở Nha Trang bị hắt sơn vào người.

Toàn thân bà Chi bê bết sơn, từ đầu đến chân. Con trai bà Chi, lúc đó đứng bên cạnh cũng bị văng sơn vào đầu.

Sau khi xuống tay hành động, nam đối tượng nhanh chóng bỏ chạy. Nhìn ra bên ngoài, một đối tượng khác ngồi trên chiếc xe máy không hề có biển số, đợi sẵn và vù ga phóng đi. 

Sau vụ tấn công kinh hoàng trên, bà Chi bị bỏng rát toàn thân. Để tẩy sơn, bà phải dùng xăng để tắm và gội đầu nhiều lần mới sạch. Đến nay dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng da bà Chi vẫn tiếp tục bị bong tróc do tác động của sơn dầu và xăng.

Qua hình ảnh trích xuất từ camera cùng với các manh mối thông tin khác, gia đình nghi vấn kẻ tấn công “bom sơn” nhiều khả năng cư trú trên địa bàn TP. Nha Trang.

Sau đó, bà Chi đã có đơn tố cáo kèm theo trích xuất camera gửi tới Công an thành phố Nha Trang tố cáo vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ (Trưởng Công an T.P Nha Trang) cho biết, Công an thành phố đang tiến hành điều tra vụ việc.

“Từ đơn tố cáo và hình ảnh chiết xuất từ camera ghi tại văn phòng làm việc của công ty, Công an thành phố Nha Trang đang điều tra, xác minh vụ việc”.

Thượng tá Kỳ cũng cho biết, đã có nhiều vụ việc “khủng bố” do mẫu thuẫn làm ăn, xích mích cá nhân, nhưng đây là trường hợp hy hữu nạn nhân bị hất sơn vào người.

Theo VietNamNet


Doanh nhân

công nhân

khủng bố


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.