Nữ sinh lớp 11 tử vong dưới hồ, để lại điện thoại chứa nhiều tin nhắn tiêu cực

Một số người dân đi câu cá phát hiện một chiếc cặp sách, bên trong chứa sách vở và dụng cụ học tập trên bờ tại một hồ nước

Một số người dân đi câu cá phát hiện một chiếc cặp sách, bên trong chứa sách vở và dụng cụ học tập trên bờ tại một hồ nước ở thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 chết dưới hồ nước.

Tối 17/10, công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan chức năng vừa khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân một nữ học sinh tử vong tại hồ nước trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một số người dân đi câu cá tại hồ nước thuộc phường An Lạc (thị xã Buôn Hồ) phát hiện trên bờ có một chiếc cặp (bên trong có sách vở, điện thoại). Linh tính chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Nữ sinh lớp 11 tử vong dưới hồ, để lại điện thoại chứa nhiều tin nhắn tiêu cực-1

Thi thể nữ sinh được trục vớt lên bờ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tìm kiếm và phát hiện một nữ sinh tử vong dưới lòng hồ.

Bước đầu xác định, nữ sinh tên T. T. N. P, học sinh lớp 11 trường THPT Buôn Hồ.

Nữ sinh lớp 11 tử vong dưới hồ, để lại điện thoại chứa nhiều tin nhắn tiêu cực-2

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Đặc biệt, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc điện thoại bên trong có nhiều tin nhắn có nội dung tiêu cực. Dựa vào nội dung các tin nhắn, bước đầu cơ nhận định, khả năng nữ sinh này đã tự tử.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thời Đại


tử vong

tin nhắn

nữ sinh


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.