Ô tô khách tông kinh hoàng vào đoàn xe đưa tang, 7 người chết, nhiều người bị thương nặng

Chiếc xe khách đang lưu thông trên địa bàn huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc thì bất ngờ tông vào đoàn người đi đưa tang.

Chiếc xe khách đang lưu thông trên địa bàn huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc thì bất ngờ tông vào đoàn người đi đưa tang. Hậu quả, 7 người tử vong, nhiều người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng nay ngày 27/3, tại Ngã 4 Quốc Lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, địa bàn xã Trung nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đã xảy ra TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô khách với đoàn người đưa đám ma. 

Theo đó, chiếc xe khách mang BKS 27B - 003.43 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, lao vào đoàn người đưa đám ma đang đi bộ trên đường. Hậu quả, cú va chạm mạnh làm 7 người chết, nhiều người bị thương. 

Ô tô khách tông kinh hoàng vào đoàn xe đưa tang, 7 người chết, nhiều người bị thương nặng-1

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Facebook

Tại hiện trường, thi thể các nạn nhân nằm la liệt giữa đường, chiếc ô tô gây tai nạn bị nứt phần kính chắn gió, hư hỏng nhẹ. Người thân các nạn nhân than khóc, mang xe kéo để đưa thi thể các nạn nhân xấu số về nhà.

Ô tô khách tông kinh hoàng vào đoàn xe đưa tang, 7 người chết, nhiều người bị thương nặng-2

Người dân tập trung đông đúc tại hiện trường - Ảnh: Facebook

Ô tô khách tông kinh hoàng vào đoàn xe đưa tang, 7 người chết, nhiều người bị thương nặng-3

Không khí tang thương bao trùm - Ảnh: Facebook

Ô tô khách tông kinh hoàng vào đoàn xe đưa tang, 7 người chết, nhiều người bị thương nặng-4

Chiếc xe khách gây tai nạn - Ảnh: Facebook

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh, GĐ CA tỉnh, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. Công an tỉnh đang tiến hành các thủ tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT.

Theo Tổ Quốc


tử vong

tai nạn giao thông


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.