Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Chiều ngày 13/9, CA quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ bé trai Lê Hoàng L. tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường Gateway.

Chiều ngày 13/9, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ bé trai Lê Hoàng L. tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường Gateway.

>> Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Video: Tài xế Phiến đưa xe vào KTX gửi và thực nghiệm lại quá trình rời khỏi nơi gửi xe

Chiều 13/9, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tiếp tục tổ chức buổi thực nghiệm hiện trường vụ cháu bé Lê Hoàng L. (6 tuổi) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Tiểu học & THCS Gateway.

Vào khoảng 15h30, chiếc xe đưa đón học sinh trường Gateway đã được di chuyển đến ký túc xá Học Viện Báo chí và Tuyên Truyền để thực hiện buổi thực nghiệm lần thứ 3.

Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón-1Chiếc xe ô tô tại sân KTX Học Viện Báo chí và Tuyên Truyền

Trước đó trong buổi thực nghiệm vào sáng 13/9, cơ quan chức năng đã đưa ông Doãn Quý Phiến - tài xế điều khiển chiếc xe đưa đón - đến hiện trường là cổng trường Gateway và sân ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền để tái hiện việc lái xe và dừng đỗ.

16h05': Ông Phiến di chuyển ra ngoài cổng Ký túc xá học viện Báo chí để điều khiển một chiếc xe máy vào trong học viện với khuôn mặt thất thần.

Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón-2

Ông Phiến trong buổi thực nghiệm chiều nay (13/9).

Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón-3

Vẻ mặt của tài xế này luôn căng thẳng.

Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón-4

Sáng nay, ông Phiến cũng đã có mặt tại buổi thực nghiệm lần 2.

Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón-5

Ông Phiến nổ xe máy và di chuyển vào khu vực để xe máy của KTX

Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón-6Sau khi cất xe máy, ông Phiến cúi mặt lững thững đi vào điều khiển xe đưa đón học sinh di chuyển đến trường Gateway

16h15, Ông Phiến điều khiển chiếc xe đưa đón học sinh đến trường Gateway.

Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón-7

Chiếc xe ô tô được điều khiển rời khỏi KTX Học viện Báo chí

Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón-8

Chiếc xe đi tới trường Gateway, tiếp tục tái hiện sự việc

Khoảng 16h30, Chiếc xe đưa đón học sinh do tài xế Phiến điều khiển đã di chuyển đến cổng trường Gateway.

Tại thời điểm này lượng phương tiện di chuyển qua cổng trường khá đông. Sau khi dừng đỗ được khoảng 4 phút, chiếc xe bất ngờ di chuyển nhanh khỏi khu vực cổng trường.

Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón-9

 

Chiếc xe tại khu vực cổng trường Gateway

Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón-10Ông Phiến lái xe cùng sự quan sát của công an

Trong buổi thực nghiệm chiều 13/9, bà Nguyễn Thị Bích Quy vẫn vắng mặt.

THEO TRÍ THỨC TRẺ


bé 6 tuổi tử vong

bỏ quên học sinh trên xe đưa đón

trường Gateway


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.