Phá đường dây mang thai hộ với giá 700 triệu đồng/ca

Tâm tìm những phụ nữ muốn kiếm tiền bằng việc mang thai hộ với chi phí cho một lần giao dịch là 300-700 triệu đồng.

Ngày 6/1, Công an quận Long Biên, Hà Nội, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Huệ Tâm (27 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) về tội Tổ chức mang thai vì mục đích thương mại và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, Tâm không có công ăn việc làm nên nảy sinh ý định kiếm tiền bằng hình thức mang thai hộ.

Phá đường dây mang thai hộ với giá 700 triệu đồng/ca-1
Hoàng Huệ Tâm kiếm lời từ những giao dịch mang thai hộ. Ảnh: N.H.

Tâm sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm các cặp hiếm muộn muốn có con. Sau đó, cô ta tìm những bạn nữ từ 18 đến 25 tuổi trên cả nước muốn kiếm tiền bằng việc mang thai hộ.

Để thực hiện hành vi phạm pháp, Tâm sử dụng hộ khẩu, chứng minh thư và giấy đăng ký kết hôn giả... để hợp thức hóa việc mang thai hộ mà không bị vướng mắc những thủ tục ở bệnh viện. Bị can trực tiếp đưa những cô gái "đẻ thuê" đi xét nghiệm và cấy phôi thai.

Qua điều tra, mỗi ca mang thai hộ sẽ có giá 300-700 triệu đồng/ca thai đơn. Giao dịch trót lọt, Tâm sẽ hưởng 100-200 triệu đồng, người "đẻ thuê" nhận 200-500 triệu.

Theo Zing


mang thai hộ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.