- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phạm tội khi 62 tuổi, ông Lê Thanh Thản có được hưởng tình tiết giảm nhẹ?
Theo luật sư, xét theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, ông Lê Thanh Thản vẫn có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội từ đủ 70 tuổi trở lên theo Bộ luật Hình sự 2015.
Ngày 10/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản (SN 1949, Chủ tịch Công ty Bemes) về tội Lừa dối khách hàng.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2011, ông Thản bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) để khách hàng tin tưởng, ký hợp đồng mua bán nhà với Công ty Bemes. Tổng cộng, bị cáo đã bán 488 căn hộ khi không được quyền sử dụng đất, thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng.
Như vậy, ở thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật, ông Thản chưa đủ 70 tuổi. Tuy nhiên, khi bị đưa ra xét xử, bị cáo đã ngoài 70. Trong trường hợp này, Chủ tịch Công ty Bemes có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không?
Hàng trăm hộ dân tại khu chung cư CT6C Kiến Hưng mua nhà của ông Lê Thanh Thản 10 năm nhưng chưa có sổ đỏ (Ảnh: Nguyễn Hải).
Luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, pháp luật thể hiện sự nghiêm minh, xử lý đúng người, đúng tội và có những mức hình phạt nghiêm khắc, phù hợp với hành vi của người phạm tội gây ra. Tuy nhiên, bên cạnh các tình tiết tăng nặng, pháp luật cũng quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự dành cho những bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ tích cực, hợp tác với cơ quan điều tra hoặc những bị cáo thuộc các nhóm đối tượng đặc biệt trong xã hội.
Cụ thể, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người phạm tội có thể được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nếu thuộc các trường hợp như tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội trong tình thế cấp thiết; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hay thuộc các đối tượng như phụ nữ có thai; người từ đủ 70 tuổi trở lên hay là người khuyết tật, khuyết tật đặc biệt nặng…
Như vậy, có thể thấy người phạm tội từ đủ 70 tuổi trở lên có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, căn cứ quy định tại điểm o, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.
Về nguyên tắc áp dụng tình tiết này, tiểu mục 3, Mục I, Công văn 02/TANDTC-PC ngày 2/8/2021 của TAND Tối cao đã quy định như sau:
"Quy định tại điểm o khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự không phân biệt người phạm tội là người đã đủ 70 tuổi trở lên tại thời điểm phạm tội hay trong quá trình truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, trường hợp khi phạm tội bị cáo chưa đủ 70 tuổi nhưng trong quá trình xét xử họ đã đủ 70 tuổi trở lên thì Tòa án vẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên" đối với họ".
Từ những quy định được dẫn chiếu và áp dụng đối với trường hợp này, luật sư Thắng cho biết ông Thản phạm tội khi chưa đến 70 tuổi. Tuy nhiên, với việc bị đưa ra xét xử khi đã ngoài 70, Chủ tịch Công ty Bemes vẫn có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ này.
"Quy định của Công văn 02/TANDTC-PC đã thể hiện tinh thần của nguyên tắc có lợi cho bị cáo trong tố tụng hình sự. Dù tình tiết này không được Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát ghi nhận trong tài liệu điều tra, truy tố, tòa án khi xét xử vẫn có thể ghi nhận tình tiết này ở bản án đối với bị cáo", ông Thắng phân tích.
Theo Dân Trí
-
Xã hội21 phút trướcThủ tướng yêu cầu kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật của nhà xe Tân Kim Chi, nhất là quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe.
-
Xã hội47 phút trước3 người nhập viện cấp cứu sau vụ va chạm tại giải đua thuyền ở Quảng Nam.
-
Xã hội1 giờ trướcTheo Phòng CSGT tỉnh Phú Yên, tài xế Phạm Quốc Huy chỉ có giấy phép lái xe (GPLX) hạng C, không đủ điều kiện để lái xe khách.
-
Xã hội1 giờ trướcSau khi đâm chết nam thanh niên 19 tuổi trong quán cà phê ở huyện Bình Chánh (TPHCM), Sơn bắt xe khách lên Đà Lạt trốn thì bị trinh sát lần theo dấu vết bắt giữ.
-
Xã hội1 giờ trướcTính đến nay, nữ sinh lớp 11 đã rời khỏi nhà được 5 ngày.
-
Xã hội2 giờ trướcQua test nhanh, tài xế trong vụ xe khách tông vào dải phân cách, lật nghiêng khiến 3 người tử vong ở Phú Yên âm tính với ma túy, nồng độ cồn.
-
Xã hội2 giờ trướcSau khi xảy ra mâu thuẫn với "vợ hờ", Mai Văn Thành đã kéo chị H. trên đường bê tông khiến chị H. chấn thương nặng và tử vong sau đó.
-
Xã hội5 giờ trướcNgười đánh bạc online rất ít, thậm chí là không có cơ hội chiến thắng. Bởi, các hệ thống đánh bạc trực tuyến không hoạt động dựa trên sự may rủi thực sự mà được lập trình để đảm bảo nhà cái luôn có lợi.
-
Xã hội5 giờ trướcNhân chứng kể lại, xe khách đang đi trên đường thì tông vào dải phân cách khiến xe lật nghiêng, mọi người trên xe la hét, tài xế đập kính cứu người.
-
Xã hội6 giờ trướcNhững năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo, thậm chí còn nhuốm màu mê tín dị đoan. Tuy nhiên, một số ngôi chùa tại Hà Nội vẫn đang tổ chức rầm rộ 'dịch vụ tâm linh' này với nhiều mức giá khác nhau.
-
Xã hội7 giờ trướcDù trời khuya, mật độ phương tiện rất vắng nhưng nhiều người dân ở Hà Nội vẫn chấp hành nghiêm chỉnh trong việc dừng đèn đỏ tại các ngã ba, ngã tư.
-
Xã hội7 giờ trướcCông an tỉnh Lâm Đồng xác định, người phụ nữ dùng chất độc xyanua cho vào ly cà phê giết hại nhân tình, rồi lao xe xuống vực trên đèo Bảo Lộc.
-
Xã hội7 giờ trướcXe khách 'Tân Kim Chi' chạy tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt đến đoạn QL1 qua thị xã Sông Cầu (Phú Yên) thì bị lật khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.
-
Xã hội8 giờ trướcPhòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ Trịnh Phương Mai (SN 1988, trú phường An Hưng, TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.