- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát động cao điểm Hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
Nhằm kêu gọi cùng chung tay hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng một cách hợp lý, đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết trong sản xuất và sinh hoạt, sáng 14/4, Sở Công Thương đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức Hội nghị Phát động cao điểm Hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2022. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đã đến dự.
Các đại biểu bấm nút phát động cao điểm Hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2022
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Năm 2021, Thành phố đã triển khai các hoạt động nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: Hỗ trợ trên 60 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, toà nhà, công trình xây dựng triển khai tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; Vận động trên 60 cơ sở tham gia công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng năng lượng xanh theo Tiêu chí của Thành phố; Lựa chọn 05 đơn vị điển hình tư vấn tham gia giải thưởng Tiết kiệm năng lượng ASEAN; Xây dựng chương trình truyền thông để phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức, kiến thức, khả năng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với đa dạng các hình thức. Theo đánh giá, việc triển khai Chương trình đã góp phần tiết kiệm sản lượng điện năm 2021 toàn thành phố là 447,14 triệu kWh, đạt 2,2% lượng điện thương phẩm.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, năm 2022, trong bối cảnh Thành phố triển khai quyết liệt Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công đưa các công trình, dự án trọng điểm vào hoạt động; các doanh nghiệp tập trung triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật Khu, cụm công nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dự báo nhu cầu sử dụng điện là rất lớn. Đồng thời, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thời tiết năm 2022 sẽ diễn biến phức tạp, có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài làm tăng nhu cầu sử dụng điện, gây quá tải cho hệ thống điện của Thành phố. Vì vậy, việc sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng vào thời gian cao điểm Hè của các doanh nghiệp, cơ quan công sở, hộ gia đình là vô cùng cần thiết và cần tạo thành một thói quen hàng ngày.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại lễ phát động
Để tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 25/11/2021 và Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 02/12/2021 với mục tiêu phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,3 - 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu, trong đó, tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ, tương đương trên 450 triệu kWh. Đồng thời, UBND Thành phố đã giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động, triển khai các chương trình, phong trào tiết kiệm điện cụ thể như: Tổ chức Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022; Tổ chức Chương trình “Doanh nghiệp xanh”, chương trình “Tháng hành động tiết kiệm điện”; Tổ chức cuộc thi “Thiếu nhi Thủ đô với kỹ năng sử dụng điện an toàn - tiết kiệm”; Phát động phong trào “Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội”…
Theo Phó Chủ tịch UBND TP, năng lượng là nguồn tài nguyên quý giá của mọi quốc gia trên thế giới. Sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia gắn bó mật thiết với việc sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm trong tất cả các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, An ninh Quốc phòng. Hành động tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi doanh nghiệp sẽ góp phần giảm mức tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không chỉ trong thời gian cao điểm Hè mà trong suốt cả năm 2022, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố. Đồng chí kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng cá nhân cùng chung tay hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao bằng khen cho các cá nhân tại lễ phát động
Tại lễ phát động, Tổng giám đốc EVNHANOI Nguyễn Danh Duyên cho biết, theo Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong năm 2022, tình hình thời tiết dự báo có những diễn biến phức tạp, có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài cùng với việc sản xuất, kinh doanh được phục hồi sau đại dịch Covid-19 làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, gây quá tải cục bộ cho hệ thống điện toàn miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng tại một số thời điểm. Trong khi đó, dự báo tốc độ tăng trưởng phụ tải kỹ thuật dự báo từ 8-10% mức cơ sở. Điện cấp cho Hà Nội vẫn chủ yếu từ từ các nhà máy than và thủy điện, trong khi đó, nguồn than, khí không ổn định, nguyên liệu nhập khẩu than, khí còn khó khăn, giá nguyên tăng cao. Dự báo nắng nóng tăng cao dẫn đến hồ thủy điện bị thiếu nước, đây là những khó khăn thách thức lớn cho ngành Điện nói chung và EVNHANOI nói riêng.
Các đại biểu thăm quan các sản phẩm tiết kiệm điện được giới thiệu tại Lễ phát động
Để hoàn thành mục tiêu Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, EVNHANOI cũng mong muốn nhận được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành cũng như sự chia sẻ của các khách hàng để cùng EVNHANOI triển khai hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện, giúp mang lại hiệu quả tối ưu cho sản xuất, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng thực tế của khách hàng, chống lãng phí, tiết kiệm năng lượng, đồng thời, giảm áp lực lên ngành Điện, để mọi người dân đều có điện sử dụng nhất là trong tháng cao điểm.
Cũng trong khuôn khổ của Chương trình, UBND Thành phố đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội năm 2022.
Để tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Sở Công Thương đã phối hợp với EVNHANOI các đơn vị liên quan tổ chức phát động các chương trình, phong trào tiết kiệm điện. Cụ thể, trong tháng 3/2022 tổ chức thành công Chiến dịch Giờ Trái đất 2022 với chủ đề: "Shape our Future" — "Kiến tạo tương lai" góp phần không nhỏ vào sản lượng điện tiết kiệm trong hệ thống điện Quốc gia, trong một giờ diễn ra sự kiện thành phố đã tiết kiệm được 35.107kWh điện, tương đương khoảng 72 triệu đồng chiếm 11,36% so với sản lượng điện tiết kiệm của cả nước. Tháng 4/2022, tổ chức chương trình “Doanh nghiệp xanh” sẽ vận động các doanh nghiệp tham gia tiết giảm phụ tải góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh. Tháng 5 - 7/2022, tổ chức chương trình “Tháng hành động tiết kiệm điện” vận động các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất, cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện, các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng trên địa bàn với mục tiêu tiết giảm điện cho tháng cao điểm Hè năm 2022. Tháng 8 - 9/2022, tổ chức cuộc thi “Thiếu nhi Thủ đô với kỹ năng sử dụng điện an toàn - tiết kiệm” nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả cho thế hệ trẻ Thủ đô. Phát động Phong trào: “Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội” vận động các hộ gia đình tham gia phong trào. Thực hiện trong cả năm. Chương trình “Ngôi nhà sử dụng năng lượng xanh” để tập huấn kỹ năng sử dụng điện cho khách hàng gồm các chủ nhà cho thuê, vận động cải tạo hệ thống điện đảm bảo an toàn, tiết kiệm, mỹ quan và sử dụng một phần năng lượng tái tạo. Thực hiện trong năm 2022. |
Theo hanoi.gov.vn
-
Xã hội3 giờ trướcVụ cháy trạm biến áp 500kV Long Thành xảy ra tại khu vực pha B, máy biến áp AT1 do Truyền tải điện Miền Đông 1 (Công ty Truyền tải điện 4) quản lý.
-
Thời sự6 giờ trướcChiếc thuyền bị chìm khi đang di chuyển giữa sông Gianh khiến 1 người chết, 3 người còn lại may mắn bơi được vào bờ thoát nạn.
-
Thời sự6 giờ trướcNgọn lửa lớn bùng phát tại 1 công ty ở Khu công nghiệp Hòa Xá (phường Mỹ Xá, TP Nam Định), cột khói bốc cao hàng chục mét.
-
Xã hội9 giờ trướcCông an huyện Bình Chánh đã khởi tố Trần Minh Hoàng (35 tuổi) về tội cố ý gây thương tích vì đã hành hung bạn gái trong quán cà phê.
-
Xã hội9 giờ trướcCụm di tích đền Dâu-Quán Cháo tồn tại hai loại hòm công đức, người dân nói két dầu nhang theo "hương ước", chính quyền nói hòm công đức theo Thông tư 04.
-
Xã hội9 giờ trướcHẹn gặp để giải quyết mối quan hệ tay 3, cô gái đã bị người yêu tấn công dã man trong quán cà phê ở TP HCM
-
Xã hội10 giờ trướcTổ chức lừa đảo tiếp cận những phụ nữ trung niên độc thân, thiếu thốn tình cảm, dùng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin" rồi lừa tiền của họ.
-
Xã hội10 giờ trướcTại trận đấu khai mạc lễ hội chọi trâu Hải Lựu (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) vừa qua đã xảy ra sự cố liên quan đến trâu chọi số 17, buộc ban tổ chức phải áp dụng các biện pháp khống chế.
-
Xã hội11 giờ trướcClip quán ăn quay lại cảnh một thanh niên chửi bới, đập phá quán ăn ở TPHCM.
-
Xã hội11 giờ trướcĐội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với một tài xế xe khách đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
-
Xã hội12 giờ trướcNhiều du khách cảm thấy bức xúc trước hình ảnh các bé gái mặc đồ dân tộc lắc hông, xoay tay, nhảy động tác không phù hợp với lứa tuổi để xin tiền ở quảng trường Sa Pa (Lào Cai).
-
Xã hội12 giờ trướcCông an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam, Philippines, Campuchia, bắt giữ 56 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.
-
Xã hội15 giờ trướcSau khi hát karaoke xong, ông D. không chịu thanh toán tiền hóa đơn vì khác với gói dịch vụ đã được tư vấn. Chủ nhà hàng sai nhân viên lột đồ của ông D. rồi đẩy ra đường.
-
Pháp luật17 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh khởi tố 50 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin, lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.