Phát hiện 9X mang vũ khí đi cổ vũ trận Việt Nam - Philippines

Cảnh sát phát hiện nam thanh niên mang theo dao bấm gần sân vận động Mỹ Đình và lập tức khống chế, tạm giữ để xử lý.

Cảnh sát phát hiện nam thanh niên mang theo dao bấm gần sân vận động Mỹ Đình và lập tức khống chế, tạm giữ để xử lý.

Chiều 6/12, khi làm nhiệm vụ cạnh sân vận động Mỹ Đình chuẩn bị cho trận Việt Nam - Philippines, tổ công tác 141 Công an Hà Nội phát hiện nam thanh niên chạy xe Exciter biển số Nghệ An có nhiều nghi vấn nên đề nghị kiểm tra hành chính.

Đại úy Lê Văn Lợi (tổ trưởng Y12) cho biết khi kiểm tra balô của thanh niên này, cảnh sát tìm thấy con dao bấm.

Phát hiện 9X mang vũ khí đi cổ vũ trận Việt Nam - Philippines-1
Con dao bấm bị cảnh sát 141 phát giác. Ảnh: Hoàng Lam.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đưa người này về trụ sở Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Tại cơ quan công an, thanh niên khai tên Bùi Văn L. (19 tuổi, quê Nghệ An). Anh ta khai cất dao bấm trong balô để phòng thân. L. còn khai con dao được người thân tặng, do để quên trong balô nên bị cảnh sát phát hiện khi đi cổ vũ bóng đá.

Theo Điều 3 Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 quy định loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí thô sơ bao gồm cả dao bấm cũng được coi là vũ khí.

Điều 10 Nghị định 167/2013 quy định người vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm có thể bị phạt tiền từ 2-4 triệu đồng.

Theo Tri thức trực tuyến


AFF Cup 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.