Phát hiện thi thể thiếu nữ đang phân hủy trong trường học

Sau nhiều ngày mất tích, một thiếu nữ được phát hiện tử vong tại một ngôi trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy

Sáng 20-6, ông Nguyễn Đức Chiến - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết Hội đang vận động kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ lo hậu sự cho trường hợp một thiếu nữ chết trong trường học.

Phát hiện thi thể thiếu nữ đang phân hủy trong trường học-1
Khu vực phát hiện thi thể em H.N.

Trước đó, ngày 2-6, người thân em H.N. (17 tuổi, trú tại buôn Wing, xã Ea Kuếh) đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng việc em H.N. bỏ nhà đi nhiều ngày chưa về. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Ea Kuếh đã huy động người đi tìm nhưng sau nhiều ngày không thấy.

Đến ngày 19-6, mọi người phát hiện em H.N. tử vong trong phòng học tại một ngôi trường trên địa bàn xã Ea Kuếh.

Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo một nguồn tin, em H.N. bị triệu chứng tâm thần đã lâu, hay bỏ nhà đi lang thang. Gia đình em H.N. khó khăn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, trao một phần kinh phí lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo Người lao động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-thi-the-thieu-nu-dang-phan-huy-trong-truong-hoc-20210620094149391.htm

tử vong

mất tích


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.