Phát hiện trao nhầm con sau 6 năm nhưng bệnh viện vẫn chưa giải quyết cho nhận con

Đứa trẻ hồi đó nay đã 6 tuổi và kết quả xét nghiệm cho thấy con anh bị trao nhầm. Tuy nhiên, BV Ba Vì vẫn chưa giải quyết để trả con về cho gia đình

“Tôi nghi ngờ nhầm tã lót của cháu nên có hỏi lại bác sĩ. Tuy nhiên, nhân viên y tế khẳng định bị nhầm tã lót chứ không nhầm cháu”, anh Sơn kể. Đứa trẻ hồi đó nay đã 6 tuổi và kết quả xét nghiệm cho thấy con anh bị trao nhầm. Tuy nhiên, bệnh viện Ba Vì vẫn chưa giải quyết để trả con về cho gia đình anh Sơn.

Ngày 11/7, trao đổi với PV, anh Phùng Giang Sơn (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, gia đình đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc trao nhầm con của gia đình.

Anh Sơn cho biết, Ngày 1/11/2012,  anh đưa vợ đến BV Đa khoa huyện Ba Vì để sinh. Khi  nhân viên y tế bàn giao con cho anh, anh thấy tã lót khác màu nên có hỏi lại. Tuy nhiên, nhân viên y tế khẳng định bị nhầm tã lót chứ không nhầm cháu.

Anh Phùng Giang Sơn

Về nhà, gia đình đặt tên con là Phùng Thanh Hải. Tuy nhiên, càng lớn, bé Hai càng có nhiều điểm nét không giống với vợ chồng anh. Nghi ngờ, gia đình đã đưa bé đi xét nghiệm tại Viện Khoa học Hình sự- Bộ Công an và được xác định bé Phùng Thanh Hải không cùng huyết thống, không phải là con của vợ chồng anh.

Kết quả xét nghiệm của Viện Khoa học hình sự- Bộ Công an

Sau khi phản ánh với BV, BV đã xác định khả năng bé bị trao nhầm cho gia đình chị Vũ Thị Hương (xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội). BV đã gặp gỡ hai gia đình và đưa các cháu đi xét nghiệm ADN tại Viện Khoa học Hình sự- Bộ Công an.

Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2018 cho thấy, bé Phùng Thanh Hải là con đẻ của chị Vũ Thị Hương; còn bé Đoàn Nhật Minh là con đẻ của anh Phùng Giang Sơn.

Theo anh Sơn, gia đình rất mong muốn BV khẩn trương giải quyết sự việc để 2 cháu nhanh chóng được đoàn tụ với gia đình.

Gia đình cũng yêu cầu BV bồi thường tổn hại về tinh thần và vật chất theo yêu cầu và các chi phí khác để khắc phục hậu quả trong thời gian từ khi trao nhầm con đến nay.

Tuy nhiên, BV lần lữa không thực hiện. Vì vậy, gia đình đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Theo PNVN


trao nhầm con

xét nghiệm ADN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.