Phó chủ tịch VFF phủ nhận "mua dâm", cho biết chỉ sơ suất vì không đăng ký lưu trú cho cô gái đi cùng

Phó chủ tịch VFF cũng phủ nhận thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc bị bắt khi đang mua dâm ở khách sạn

Thời điểm kiểm tra khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện Phó chủ tịch phụ trách truyền thông - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang ở cùng phòng khách sạn với cô gái trẻ đẹp nhưng cô gái này không đăng ký lưu trú.

Trưa 25/5, cộng đồng mạng xã hội Facebook xôn xao về hình ảnh một người đàn ông được cho là Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ bị bắt vì nghi mua dâm trong khách sạn.

Sau khi tấm hình được đăng tải, nhiều người đã chia sẻ nhiều bình luận trái chiều về sự việc.

Phó chủ tịch VFF phủ nhận thông tin mua dâm ở khách sạn, cho biết chỉ sơ suất vì không đăng ký lưu trú cho cô gái đi cùng - Ảnh 1.
Hình ảnh ông Gụ làm việc với cơ quan công an tại khách sạn được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Liên quan đến sự việc trên, theo công an quận 1, rạng sáng ngày 25/5, Đội phòng chống mại dâm và mua bán người, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng chức năng của quận 1 đã kiểm tra một khách sạn trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Gụ đang ở cùng phòng khách sạn với 1 cô gái tên là H.N.N.T (24 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Gụ có đăng ký lưu trú phòng ở khách sạn, tuy nhiên chị T lại không đăng kí lưu trú ở khách sạn này. Phía công an đã làm việc với ông Gụ và chị T.

Một cán bộ điều tra cho biết, thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng ông Gụ liên quan đến nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm cho khách bị công an kiểm tra trong rạng sáng cùng ngày là không chính xác. Cô gái kia chỉ đi cùng ông, không phải gái bán dâm.

Trao đổi với báo chí, Phó chủ tịch VFF cũng phủ nhận thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc bị bắt khi đang mua dâm ở khách sạn nói trên. Ông cho rằng có hình ảnh trên là do ông sơ suất không đăng kí lưu trú cho cô gái đi cùng nên xảy ra hiểu lầm.

Theo THỜI ĐẠI


Phó chủ tịch VFF

Nguyễn Xuân Gụ

mua dâm


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.