- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phố đi bộ Bùi Viện ở Sài Gòn chính thức hoạt động vào tối nay
Phố đi bộ Bùi Viện (khu phố Tây) sẽ chính thức khai trương, đi vào hoạt động vào tối nay 20/8 trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) với nhiều hoạt động nghệ thuật.
Phố đi bộ Bùi Viện (khu phố Tây) sẽ chính thức khai trương, đi vào hoạt động vào tối nay 20/8 trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) với nhiều hoạt động nghệ thuật.
Sau nhiều lần 'lỡ hẹn", tối 20/8, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với UBND quận 1 chính thức khai trương Phố đi bộ Bùi Viện trên tuyến đường Bùi Viện từ đoạn đường Đề Thám đến Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão).
"Áo mới" cho khu Phố Tây
Trước khai trương một ngày, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, băng rôn, bảng hiệu giới thiệu Phố đi bộ thứ 2 của Sài Gòn cơ bản hoàn thành. Cổng chào Phố đi bộ với ý tưởng chiếc nón lá đặc trưng Việt Nam được dựng lên từ nhiều ngày trước thu hút sự chú ý của du khách.
Tuyến đường Đề Thám (phường Phạm Ngũ Lão) nay đã được chỉnh trang, lát gạch vỉa hè sạch đẹp. Nhiều thùng rác cũng được ban quản lý lắp mới để phục vụ việc tham quan của người dân, du khách. Hai bên đường nhiều bảng đèn tuyên truyền, giới thiệu về du lịch TP.HCM cũng được lắp đặt, tạo hiệu ứng cho Phố đi bộ vào buổi đêm.
Phố Bùi Viện được người dân gọi là khu phố Tây của Sài Gòn. |
Chiều 19/8, hai sân khấu di động đã được lắp ghép ở hai đầu đường Bùi Viện, phục vụ các chương trình nghệ thuật Việt Nam và nước ngoài vào dịp cuối tuần ở đây.
Theo chị Lê Thị Tú, người dân sống ở khu vực này, đánh giá so với 3 tháng trước, diện mạo đường Bùi Viện sạch đẹp lên rất nhiều. Không những vỉa hè được lát đồng bộ đá hoa cương sạch đẹp mà hệ thống cáp viễn thông, dây điện cũng được ngầm hóa nhìn rất thông thoáng.
Để chuẩn bị cho đêm khai trương, người dân cùng chính quyền đang khẩn trương dọn dẹp lại các bậc tam cấp, trang trí lại cửa hàng, lau chùi, đánh bóng vỉa hè sau những ngày thi công.
"Dù công tác chuẩn bị còn nhiều bất cập, chưa xong nhưng tôi tin đến tối mai mọi thứ sẽ sẵn sàng cho buổi lễ khai trương Phố đi bộ", chị Tú nói.
Còn anh Nguyễn Văn Khánh, nhân viên quán bar mini trên đường Bùi Viện đánh giá: "Vào dịp cuối tuần người dân và du khách đến khu phố Tây này khá đông. Hy vọng Phố đi bộ khai trương sẽ thu hút nhiều hơn người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, tạo thành một điểm đến mới của du khách khi đến TP.HCM".
Đường Bùi Viện trước ngày trở thành Phố đi bộ. Ảnh: Tùng Tin. |
Dù đường Bùi Viện đã hoàn thành việc nâng cấp hạ tầng vỉa hè tuy nhiên 2 tuyến đường Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu vẫn còn ngổn ngang gạch đá rất nhếch nhác. Theo UBND quận 1, việc lát vỉa hè 2 tuyến đường này sẽ hoàn thành trong tháng 8 để đồng bộ với đường Bùi Viện.
Mong muốn mỗi du khách trở thành một đại sứ du lịch
Để phục vụ cho hoạt động Phố đi bộ Bùi Viện, UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) thông báo các xe máy không được lưu thông vào đường Bùi Viện từ 19h đến 2h sáng hôm sau vào dịp cuối tuần.
Trong thời gian diễn ra hoạt động, Ban tổ chức sẽ thông báo cấm phương tiện lưu thông vào khu vực tuyến đường Bùi Viện (đoạn từ đường Đề Thám đến Đỗ Quang Đẩu).
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó chủ tịch UBND quận 1, để đảm bảo lưu thông cho người đi bộ và du khách, các cơ sở kinh doanh tại Phố Bùi Viện chỉ được phép bày bán trên toàn bộ phần vỉa hè, không được tràn xuống lòng đường. Đặc biệt, các ngành hàng được quy hoạch rõ ràng, đa dạng, không trùng lắp, cơ sở kinh doanh phong phú...
Khu phố đi bộ Bùi Viện là địa điểm thu hút khá đông du khách đến vui chơi. Ảnh: Phước Tuần. |
Ban tổ chức cũng cho biết trên tuyến đường Bùi Viện sẽ có hai sân khấu phục vụ nghệ thuật cho du khách tham quan. Hai sân khấu do các nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài biểu diễn vào dịp cuối tuần, kết hợp giao lưu văn hóa nghệ thuật các nước. Ban quản lý cũng sẽ nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch trong các tuyến hẻm và triển khai một số sự kiện lễ hội có tính đặc trưng cho tuyến phố đi bộ, gắn liền với điều kiện thực tế của khu phố.
"Thành phố mong muốn mỗi du khách trở thành một đại sứ giới thiệu văn hóa nước họ đến cộng đồng du khách trong khu vực thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, lễ hội, diễu hành, du ca, âm nhạc đường phố", bà Hường nói.
Phố đi bộ Bùi Viện được chỉnh trang đồng bộ vỉa hè, lát mới đá granite trên tuyến đường dài 1.400 m, với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của phố đi bộ Bùi Viện từ 19h đến 2h sáng hôm sau, trong đó từ khung giờ 20-22h sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Đường Bùi Viện (còn gọi là khu phố Tây ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) có khoảng 20 con hẻm thông qua các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu... với gần 1.000 nhân khẩu. Toàn bộ du khách khi đến phố đi bộ Bùi Viện sẽ được hưởng "four free" (4 miễn phí), gồm: nhà vệ sinh; wifi; cung cấp thông tin, hỗ trợ du khách miễn phí và "nụ cười miễn phí". |
Lịch sử khu Phố Tây Bùi Viện Khu tứ giác Đề Thám - Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu - Bùi Viện từ lâu quen thuộc với người dân Sài Gòn qua tên gọi “Khu Tây ba lô”. Năm 1993, khi khu vực Phạm Ngũ Lão được nhắc đến trong tập sách du lịch “Lonely Planet”, nhiều nhóm du khách “bụi” từ Nhật, Pháp, Anh, Mỹ... đã đưa khu Phạm Ngũ Lão vào điểm hẹn khi họ đến Sài Gòn. Từ đó đến nay nơi này phát triển rầm rộ, nhất là dịch vụ khách sạn, quán ăn, cửa hàng, quán bar, cà phê, liên tục từ sáng đến nửa đêm. Dần dần khu vực trở thành điểm du lịch khép kín gồm cả ăn uống, cắt tóc, cho thuê xe Người Việt ở phố Tây ít nhiều đều nói được tiếng Anh. |
-
Thời sự1 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự1 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự2 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự2 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự5 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Pháp luật5 giờ trướcSau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
-
Thời sự9 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự9 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội19 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội19 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật20 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội21 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội21 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội1 ngày trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.