- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phó thủ tướng có ý kiến về vụ bị cáo 77 tuổi dâm ô với trẻ em
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến với lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến với lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em.
Chiều 14/5, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có buổi làm việc với báo chí về vụ việc bị cáo 77 tuổi dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu lĩnh án 18 tháng tù treo - vụ án đang gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, với vụ án này, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em, đã có ý kiến với lãnh đạo Bộ về việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em.
|
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà. Ảnh: Trà My. |
Còn Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung từ ngày 11/5 đã trao đổi và kiến nghị Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình về kết quả xét xử vụ án bởi tính chất nghiêm trọng.
Bộ trưởng Dung đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao và Chánh án TAND tối cao chỉ đạo xem xét đảm bảo việc xét xử nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là bảo vệ được các quyền của trẻ em.
Đồng thời, Bộ trưởng Lao động Thương binh xã hội đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kịp thời phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền trẻ em, thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em theo quy định của pháp luật.
'Bị cáo không được hưởng án treo'
Tại cuộc làm việc, ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho rằng, tòa án cần xem xét công minh, xét xử cả tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, đánh giá đúng tính chất, mức độ của vụ án. Theo ông, năm 2013, TAND tối cao đã ra nghị quyết 01, quy định không cho bị cáo hưởng án treo khi bị cáo bị dư luận lên án.
|
Ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ảnh: Trà My. |
Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, khẳng định trách nhiệm của Bộ là chăm sóc và bảo vệ nạn nhân, hướng dẫn chính quyền các cấp triển khai thực hiện biện pháp hỗ trợ cụ thể khi vụ việc xảy ra.
"Để bảo vệ trẻ em tốt nhất, chúng tôi đã đề nghị cơ quan tố tụng xem xét thực hiện theo đúng trình tự", ông Nam thông tin thêm.
Bị cáo tuổi cao đáng lẽ cần gương mẫu
Cùng ngày, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp ý về lĩnh vực tư pháp, bà Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp), cho rằng phiên tòa xét xử vụ án "Dâm ô trẻ em" ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khiến dư luận "dậy sóng". TAND cấp sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù nhưng TAND cấp phúc thẩm giảm xuống còn 18 tháng nhưng hưởng án treo.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp thông tin Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã có văn bản đề nghị xem xét lại bản chất vụ án, trong khi tình trạng xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng. Bị cáo trong vụ án này bị tố phạm tội nhiều lần, thái độ của bị cáo trước phiên toà là có vấn đề.
"Sau phiên sơ thẩm dư luận đồng tình. Nhưng sau phiên phúc thẩm, dư luận lại rất bức xúc. Chúng tôi đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao xem xét, kiểm tra lại. Về tình tiết giảm nhẹ thì dù tuổi cao, bị cáo cũng chỉ được xem xét giảm nhẹ một phần thôi, đáng ra tuổi cao thì càng phải gương mẫu", bà Lê Thị Nga nói.
Chia sẻ quan điểm, bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho hay bà tôn trọng cơ quan tố tụng trong quá trình xét xử.
"Tuy nhiên, tôi đề nghị cần xử lý đúng bản chất, tâm tư nguyện vọng của cử tri. Cử tri gọi cho tôi phản ánh, bất bình vụ án này rất nhiều".
Đề nghị giám đốc thẩm
Chiều 13/5, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo khẩn cấp về vụ án Dâm ô trẻ em của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy lên phòng nghiệp vụ Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM và phòng nghiệp vụ Viện KSND Tối cao.
![]() |
Bị cáo Thủy tại tòa án. Ảnh: Tiên Tiên. |
Theo đó, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định cáo trạng của Viện KSND TP Vũng Tàu và bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội, không oan sai. Đồng thời, khi lượng hình cấp sơ thẩm đã cân nhắc những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà tuyên 3 năm tù đối với bị cáo Thủy.
Báo cáo của VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bảo lưu quan điểm truy tố của cấp sơ thẩm và đề nghị giám đốc thẩm vụ án này.
Theo Zing
- Xã hội3 giờ trướcTuấn "Kỹ" cùng 6 người khác bị cảnh sát cáo buộc điều hành một tổ chức đánh bạc qua mạng. Ngoài ra, công an còn phát hiện Tuấn cho vay nặng lãi và tàng trữ vũ khí quân dụng.
- Thời sự4 giờ trướcÔng Nguyễn Khắc Thuỷ từng bị kết án 3 năm tù giam về tội "Dâm ô với trẻ em" đã tử vong tại nhà riêng sau thời gian bị bệnh.
- Thời sự4 giờ trướcPhòng CSGT, Công an TP. Hà Nội đã làm việc, lập biên bản xử lý nam thanh niên quê Hưng Yên chạy xe tốc độ cao vào khu vực đường dành cho đoàn xe ưu tiên phục vụ Đại hội Đảng XIII.
- Thời sự8 giờ trướcBà V. khóc nghẹn nói sự việc xảy ra quá đột ngột khiến gia đình bị sốc nặng và vô cùng đau buồn
- Pháp luật12 giờ trướcSau khi bỏ chạy bất thành, chị H. bị Đào Văn Thắng đấm đá liên tiếp vào mặt, đầu và người khiến nạn nhân choáng váng, văng chiếc điện thoại mang trên người ra đất.
- Thời sự12 giờ trướcĐể phần nào giảm bớt tình trạng mất cân bằng giới tính, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho những gia đình sinh 2 con một bề, cam kết không sinh thêm con.
- Thời sự13 giờ trướcSau khi đáp chuyến bay xuống Nhật Bản, nữ công nhân sinh sống tại xã Hưng Đạo, TP. Chí Linh, Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
- Thời sự13 giờ trướcÔng D. vừa đóng 25,3 tỷ đồng tiền thuế sau khi thu được hơn 281 tỷ đồng từ nguồn quảng cáo trên mạng. Điều hi hữu, ông D. là người tự xác nhận thu nhập để nộp thuế sau khi nhận được giải thích từ cán bộ ngành thuế.