- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Quái xế' đâm tử vong người đi đường: Cha mẹ vẫn vô tư giao xe máy cho con
Từ vụ nhóm 'quái xế' đâm tử vong người đi đường ở Hà Nội cho thấy, nhiều cha mẹ vẫn vô tư giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi.
Sự hối hận của người mẹ
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong ở ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo (Hà Nội), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) và Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ 10 thanh thiếu niên trong nhóm "quái xế".
Bên ngoài hàng rào, nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên, ngóng chờ tin tức từ con em mình. Mọi ánh mắt đều hướng vào cánh cửa khu tạm giam của Công an quận.
Thân nhân của nhóm 10 thanh thiếu niên ngóng chờ tin con em mình ở phía ngoài Công an quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Đình Hiếu
Bà Lưu Thị L. (trú xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội), mẹ của N.T.M.K. (16 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), gạt nước mắt kể về sự việc tối 2/11.
"Tối hôm ấy, tôi đi ăn cỗ ở làng bên và để chìa khóa xe máy ở nhà, K. liền hỏi mượn với lí do đi làm thêm", bà Lưu Thị L. kể và không tưởng tượng ra một ngày, con mình lại liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đến vậy.
"Tôi chỉ nghĩ con lấy xe đi lại, không ngờ lại ra cơ sự này", bà Lưu Thị L. cho biết và cảm thấy rất hối hận vì giao xe cho con.
Nhóm 10 thanh thiếu niên bị Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ. Ảnh: Đình Hiếu
Đáng chú ý, trong số 10 thanh thiếu niên bị Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ thì có đến 8 em ở độ tuổi học sinh, từ 16 - 17 tuổi.
Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, từ việc thiếu hiểu biết của các em và sự buông lỏng quản lý của gia đình đã dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật.
"Khuyến cáo các gia đình cần quản lý con em mình sát sao hơn nữa, khi thấy các cháu có biểu hiện hay đi chơi đêm thì cần áp dụng biện pháp ngăn chặn và không giao xe cho con em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi", Trung tá Tống Đăng Công nhấn mạnh.
Vẫn vô tư giao xe máy cho con
Ghi nhận buổi kiểm tra đột xuất bãi trông giữ xe trong trường, xung quanh trường THCS & THPT Hà Thành (quận Bắc Từ Liêm) và THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) cho thấy, còn nhiều phụ huynh xem nhẹ việc giao xe cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi.
Cụ thể vào sáng 31/10, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) kiểm tra đột xuất bãi trông giữ xe bên trong trường THCS - THPT Hà Thành (quận Bắc Từ Liêm). Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều xe mô tô nhãn hiệu: Honda Vision, SH150... có phân khối từ 110cc - 150cc.
Xe máy 125cc độ chế được học sinh vô tư điều khiển đến trường. Ảnh: Đình Hiếu
Trình bày với CSGT, em T.H. (học sinh lớp 12, Trường THCS - THPT Hà Thành) cho biết, em được gia đình mua xe máy 125cc để tự đi học hàng ngày.
Hay như sáng 4/11, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) kiểm tra đột xuất điểm trông xe trong trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) và một số bãi trông giữ xe lân cận cũng phát hiện 3 trường hợp học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn.
CSGT đưa phương tiện vi phạm về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý. Ảnh: Đình Hiếu
Em C.P.B.A. (học sinh lớp 12, trường THPT Cầu Giấy) cho biết, em được bố mẹ giao cho xe máy để đi học.
"Em biết việc điều khiển xe máy phân khối lớn đến trường là sai nhưng bố mẹ nói không sao nên yên tâm đi đến trường từ đầu năm học lớp 12 đến nay. Trước đó, em cũng điều khiển xe máy 125cc khác từ cuối năm lớp 11", em nói.
Theo quy định tại điểm đ, khoản 5, Điều 30, Nghị định 100/2019/NĐ-CP “Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng)”; thì bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện hành vi vi phạm này.
Theo VietNamNet
-
Xã hội5 giờ trướcMột vụ nổ pháo tự chế tại Quảng Ngãi đã cướp đi sinh mạng của một học sinh, gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa của việc tự ý chế tạo và sử dụng pháo nổ.
-
Pháp luật5 giờ trướcXác định việc tài xế xe ôm công nghệ GrabBike tự ý điều khiển đèn tín hiệu giao thông là vi phạm nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng quyết định xử lý hành chính đối tượng này.
-
Pháp luật6 giờ trướcNgười dân phát hiện một người đàn ông tử vong bất thường bên cạnh xe máy nên đã nhanh chóng báo cho cơ quan công an.
-
Pháp luật7 giờ trướcTại tòa, Bùi Thanh Khoa - đối tượng hành hung cô gái ở quận 4, TPHCM - khai rằng do áp lực sau ly hôn và đang phải nuôi 2 con nhỏ nên khi xảy ra va chạm giao thông đã không giữ được bình tĩnh.
-
Pháp luật7 giờ trướcMột trong những con bạc bị bắt trong sòng bạc cực lớn này là ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam.
-
Xã hội7 giờ trướcMai Thế Thắng điều khiển xe có biểu hiện say xỉn. Khi CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn thì Thắng tấn công tổ công tác.
-
Pháp luật7 giờ trướcTrong đơn kháng cáo, em gái của cố NSƯT Vũ Linh cho rằng việc tòa sơ thẩm xác định bà Võ Thị Hồng Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% giá trị di sản là không đúng.
-
Xã hội10 giờ trướcSau khi người dân đi nhặt phế liệu trình báo, Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã phát hiện tổng cộng 11 gói nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển.
-
Xã hội11 giờ trướcNgười đàn ông điều khiển ô tô có hành vi 'tạt cánh' ép xe khác dừng lại rồi đánh bạt tai tài xế xe kia đã bị công an mời lên làm việc.
-
Xã hội12 giờ trướcCảnh sát vừa cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
-
Xã hội12 giờ trướcSau hai ngày tổ chức phân luồng lại nút Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), tại ngã tư thông thoáng xe nhưng đường Nguyễn Xiển lại ùn tắc 3km.
-
Xã hội12 giờ trướcÔng T. khai nhận là tài xế GrabBike và tự ý điều khiển đèn tín hiệu đèn là để giao thông được thông thoáng, tránh ùn ứ, kẹt xe.
-
Xã hội14 giờ trướcLực lượng chức năng đã mời người đàn ông nghi điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông lên làm việc và xử phạt hành chính.
-
Pháp luật15 giờ trước'Đây là vụ án gây rúng động xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tính xác thực của những lời khai ban đầu của đối tượng này, làm rõ diễn biến hành vi phạm tội, đồng thời xác định năng lực trách nhiệm hình sự (khả năng nhận thức và điều khiển hành vi) của người này tại thời điểm thực hiện hành vi sát hại 4 mạng người' - luật sư Đặng Văn Cường phân tích.