Quận 6, Tân Bình, Bình Tân có thể đề xuất giãn cách khu vực nếu thấy cần thiết và có nguy cơ cao

Tính đến tối 1/2, đã có 2 trường hợp tiếp xúc gần với BN1347 nhiễm Covid-19, UBND TP.HCM cũng yêu cầu các quận 6, Bình Tân, Tân Bình chủ động đề xuất giãn cách khu vực nếu cảm thấy cần thiết và có nguy cơ cao.

Chiều 1/2, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở Y tế đã cung cấp thông về một số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trao đổi thông tin trong buổi họp báo, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết liên quan đến BN1342 có tên D.T.H., sinh năm 1992, là tiếp viên Vietnam Airlines, UBND TP.HCM có yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 của nam tiếp viên này.

"Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ pháp luật, nếu bệnh nhân sai phạm đến đâu, xử lý đến đó", ông Từ Lương dẫn lời.

Quận 6, Tân Bình, Bình Tân có thể đề xuất giãn cách khu vực nếu thấy cần thiết và có nguy cơ cao-1

Ông Từ Lương cho biết UBND TP.HCM yêu cầu các quận khi thấy có nguy cơ cao thì chủ động đề xuất giãn cách khu vực

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, nhất là công viên, chợ dân sinh, siêu thị... Đề nghị các quận 1, 3, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú là nơi mà BN1347 đã có mặt, làm việc trong thời gian vừa qua, đề nghị rà soát thật kỹ đối với những cơ sở mà các quận nhận thấy có dấu hiệu thì yêu cầu đóng cửa, cách ly, UBND Thành phố giao việc này cho Sở Y tế.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các quận nêu trên, đặc biệt là quận 6 và các quận Tân Bình, Bình Tân chủ động đề xuất với UBND TP nếu cần phải giãn cách khu vực. Chúng ta xem xét giãn cách chỉ ở những khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ tiềm ẩn.

Tiếp tục thực hiện nghiêm 8 tiêu chí an toàn của các ngành, nghề và đề nghị các cơ quan báo chí cân nhắc việc thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh để tránh gây hoang mang.

Quận 6, Tân Bình, Bình Tân có thể đề xuất giãn cách khu vực nếu thấy cần thiết và có nguy cơ cao-2

Người dân cần nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, tối 30/11, Bộ Y tế thông báo ghi nhận một ca lây nhiễm từ người cách ly, cụ thể BN1347 là nam giáo viên tiếng Anh đã nhiễm Covid-19 từ người bạn của mình là tiếp viên hàng không (BN1342) khi có tiếp xúc gần, sống cùng nhà.

Trước đó tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM), BN1342 có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (BN1325).

Sau khi xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính, BN1342 được về cách ly tại nhà trọ lầu 3, số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm: mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ). Trong đó, mẹ và bạn nữ âm tính, riêng nam giáo viên tiếng Anh dương tính với virus SARS-COV-2, trở thành BN1347.

Cũng trong chiều 1/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã ra thông báo những địa điểm mà BN1347 từng đến để những người dân chủ động phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Khu vực Highlands Coffee của Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (quận 10) từ 20h-21h ngày 22/11.

2. Quán Karaoke ICOOL, phòng 201, địa chỉ 120 Thành Thái, phường 12, quận 10 từ 22h ngày 23 đến 0h ngày 24/11.

3. Quán ốc Phượng, địa chỉ 47 Công chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11 từ 20h-22h ngày 25/11.

4. Phòng tập CITYGYM, địa chỉ 119 Phổ Quang, phường 9, Phú Nhuận từ 13h-17h ngày 18, 23, 24, 25 và 26 tháng 11.

5. Trung tâm Anh ngữ KEY ENGLISH, địa chỉ 59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, Tân Bình từ ngày 18-26 tháng 11.

6. Trung tâm Anh ngữ KEY ENGLISH, địa chỉ 285/24 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10 từ ngày 18-27 tháng 11.

Theo Tổ quốc


giãn cách xã hội

Covid-19


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.