Thanh niên 24 tuổi hiếp dâm cụ bà 70 tuổi xong lăn ra ngủ

Sau khi đã thỏa mãn, bị cáo thả người bị hại ra rồi thản nhiên lên giường nằm ngủ. Thấy vậy bà A gọi người nhà đến bắt bị cáo giao cho công an xã.

Sau khi đã thỏa mãn, bị cáo thả người bị hại ra rồi thản nhiên lên giường nằm ngủ. Thấy vậy bà A gọi người nhà đến bắt bị cáo giao cho công an xã.

Ngày 25-7 TAND tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Tấn Sự (SN 1994, trú thôn Trường Lộc, xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hòa) về tội hiếp dâm, do bị cáo rút đơn kháng cáo tại tòa.

Trước đó, ngoài mức án này cấp sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 15 triệu đồng.

Bị cáo Sự tại tòa

Theo hồ sơ, khoảng 23h ngày 20-6-2017, sau khi nhậu xong Sự đi bộ đến nhà bà tên A. (70 tuổi, ở thôn Bắc, xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hòa) xin uống nước.

Sự giật bung cửa vào nhà thì bà A. la lên và chạy ra cửa, Sự chạy theo ôm lại và giằng co khiến bà A. ngã xuống đất và Sự cùng ngã theo nằm lên người bà A. Lúc này, thấy váy của bà A. bị kéo tốc lên, nên Sự nảy sinh ý định giao cấu.

Sự liền dùng tay tuột quần, nhưng bà A. chống cự giãy đạp và la lên. Sự đưa tay vào cổ bà A. đe dọa: “Nằm im, bà la tôi bóp cổ bà chết”.

Do quá sợ hãi nên bà A. phải nằm im cho bị cáo “làm bậy”. Sau khi đã thỏa mãn, bị cáo thả người bị hại ra rồi thản nhiên lên giường nằm ngủ. Thấy vậy bà A gọi người nhà đến bắt Sự giao cho công an xã.

Theo Pháp luật TP HCM


hiếp dâm

cụ bà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.