Thông tin mới nhất: 2 nạn nhân trong vụ container tông loạt xe máy ở Long An sắp được xuất viện

Theo thông tin mới nhất, 2 trong tổng số các nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Long An chiều 2/1, đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sắp được xuất viện.

Theo thông tin mới nhất, 2 trong tổng số các nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Long An chiều 2/1, đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sắp được xuất viện.

Theo đó vào chiều tối 4/1 đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, có hai bệnh nhân trong vụ container tông hàng chục xe máy ở Long An đã tiến triển khá tốt.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân Dương Tấn Vinh (sinh năm 1995, quê Long An) hiện theo dõi chấn thương bụng kín nhưng đã cải thiện dần.
 

Thông tin mới nhất: 2 nạn nhân trong vụ container tông loạt xe máy ở Long An sắp được xuất viện-1

Bệnh nhân Dương Tấn Vinh.

Ngoài ra còn có trường hợp của anh Lê Đảm Đang (sinh năm 1977, ngụ Tân Trụ, Long An), được chuyển từ BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đến BV Chợ Rẫy vào chiều hôm qua (3-1).

 Dự kiến nếu không có gì thay đổi, 2 bệnh nhân trên sẽ được xuất viện vào cuối tuần.


Thông tin mới nhất: 2 nạn nhân trong vụ container tông loạt xe máy ở Long An sắp được xuất viện-2

Tình trạng một số bệnh nhân đã cải thiện.

Các bệnh nhân còn lại tiếp tục được theo dõi, bao gồm:

Trần Ngọc Thúy (SN 1994, ngụ Cần Giuộc, Long An) bị gãy kín 1/3 giữa hai xương cẳng chân phải;

Lê Trọng Nguyễn (SN 1999, Thạnh Hóa, Long An) có vết thương khoeo phải;
 

Thông tin mới nhất: 2 nạn nhân trong vụ container tông loạt xe máy ở Long An sắp được xuất viện-3

Nhiều nạn nhân bị chấn thương chân điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình.

Hà Mỹ Xuân (SN 1996, quê Đồng Tháp) bị chấn thương sọ não kèm vết thương cẳng chân phải;

Trần Thị Cầm Tú (SN 1982, quê Cần Thơ), Nguyễn Thị Út (1992, quê Sóc Trăng), Võ Văn Tín (1990, quê Đồng Tháp) chấn thương đầu gối phải;

Lý Sung (SN 1996) và Trương Vũ Hoàng Yến (1998, cùng ngụ Sóc Trăng) chấn thương gối trái;
 

Thông tin mới nhất: 2 nạn nhân trong vụ container tông loạt xe máy ở Long An sắp được xuất viện-4

Một trường hợp nữ bệnh nhân bị nặng, phải hồi sức tại khoa Cấp cứu.

Nguyễn Cẩm Ly (SN 2005, quê Sóc Trăng) chấn thương cẳng chân trái;

Phan Ngọc Lẹ (quê Sóc Trăng) bị chấn thương đầu, gãy kín hai xương cẳng chân trái.

Nặng nhất là trường hợp của anh Đinh Quốc Duy khi bệnh nhân chấn thương cột sống cổ, tổn thương tủy cổ, tiên lượng nặng. Phía BV đã cử nhiều chuyên khoa hội chẩn để đưa ra quyết định điều trị cuối cùng cho bệnh nhân.
 

Thông tin mới nhất: 2 nạn nhân trong vụ container tông loạt xe máy ở Long An sắp được xuất viện-5

Trường hợp bệnh nhân nặng nhất trong các bệnh nhân của vụ tai nạn.

Trong một diễn biến liên quan, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế container gây tai nạn ở Long An khiến hơn 20 người thương vong.

Các luật sư cho rằng với hành vi gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế Phạm Thành Hiếu có thể phải đối mặt với mức án 7 đến 15 năm tù theo quy định tại khoản 3, điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào 15h ngày 2/1, xe container mang BKS: 62C - 043.48 do Phạm Thành Hiếu cầm lái chạy trên Quốc lộ 1A hướng từ Tân An về TP.HCM.
 

Thông tin mới nhất: 2 nạn nhân trong vụ container tông loạt xe máy ở Long An sắp được xuất viện-6

Hiện bệnh viện Chợ Rẫy đang tích cực theo dõi cho các bệnh nhân còn lại.

Khi xe đến Ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) thì tông vào 21 xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 4 người chết, 17 người bị thương.

Hiện vẫn còn nhiều chấn thương khá nặng đang được tích cực điều trị tại BV.



Theo Thời Đại


tai nạn thảm khốc ở Long an


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.