Trọng tài bắt trận Việt Nam - Indonesia từng thăm Hoàng thành Thăng Long

Trọng tài Ahmad Khaled Alali được AFC chỉ định bắt chính trận Việt Nam - Indonesia vào tối nay (7/6).

Trọng tài Ahmad Alali sinh năm 1984, mang quốc tịch Kuwait. Ông chưa bắt trận đấu nào có đội tuyển Việt Nam, chủ yếu làm việc ở khu vực Tây, Trung và Nam Á.

Năm 2019, trọng tài Alali được cử làm trọng tài thứ 4 trận Hà Nội FC gặp Tampines Rovers tại SVĐ Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup. Một ngày sau, ông đi chơi tại Hà Nội, thăm Hoàng thành Thăng Long.

Trọng tài bắt trận Việt Nam - Indonesia từng thăm Hoàng thành Thăng Long-1

Trọng tài Ahmad Alali (thứ 4 từ trái sang) bắt chính trận Việt Nam - Indonesia tối nay (Ảnh: FBNV)

Hai trọng tài biên bắt trận Việt Nam - Indonesia là ông Faisal Alawi Sayed Shubber (Bahrain) và Abdulrahim Haeeb Al Shammari (Saudi Arabia). Trọng tài thứ 4 là ông Ammar Ebrahim Hasan Mahfoodh (Bahrain).

Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 20h45 (giờ UAE) tại SVĐ Al Maktoum. Đây là trận thứ hai Indonesia được thi đấu tại đây. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam có hai lần thi đấu tại sân này, lần lượt gặp Jordan và Nhật Bản tại vòng 1/8 và tứ kết Asian Cup 2019.

Trọng tài bắt trận Việt Nam - Indonesia từng thăm Hoàng thành Thăng Long-2

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: Phúc Phạm)

Theo Nhịp sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/trong-tai-bat-tran-viet-nam-indonesia-tung-tham-hoang-thanh-thang-long-40202176145544642.htm

World Cup


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.