Va chạm liên hoàn giữa 3 xe giường nằm: Chồng chết, vợ trọng thương

Người chồng văng từ trên xe giường nằm ra ngoài, tử vong trên đường đi cấp cứu, còn người vợ trọng thương.

Người chồng văng từ trên xe giường nằm ra ngoài, tử vong trên đường đi cấp cứu, còn người vợ trọng thương.

Chị Th. đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Chồng chị đã tử vong sau vụ tai nạn xe khách liên hoàn

Sáng 17/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tích cực điều trị cho 3 nạn nhân bị TNGT vừa xảy ra trên địa bàn.

Sau vụ TNGT liên hoàn giữa 3 xe khách, anh Huỳnh Văn Hưng (SN 1987, trú Phú Yên) văng từ trong xe ra ngoài, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Vợ anh, chị Dương Thị Minh Th. (SN 1993) cũng bị nạn, được chuyển lên Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Theo các bác sĩ, chị Th. bị nứt sọ vùng thái dương, tụ dịch đa xoang, gẫy thành bên trái xoan bướm và tụ khí mô mềm vùng mắt phải cùng nhiều vết trầy xước trên người.

Túc trực tại bệnh viện, cha chị Th., ông Dương Quang Thông (SN 1967) cho biết, ông và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin con bị tai nạn. Ngay sau khi nghe thông tin vào đêm qua, ông đã tức tốc từ huyện miền núi Tây Hòa (Phú Yên) vào tỉnh Khánh Hòa để chăm sóc cho con.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng

“2 đứa nó có con 17 tháng tuổi gửi ở quê chăm sóc để vào Sài Gòn làm ăn. Hôm qua, tụi nó bắt xe lên đường vào trong đó thì xảy ra chuyện. Đến giờ không ai dám báo chồng nó đã qua đời vì nó vẫn còn rất đau đớn với các vết thương trên người. Tinh thần cũng chưa ổn định”, ông Thông xúc động nói.

Được biết, 2 nạn nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần được theo dõi kỹ.

Như Báo Giao thông đã thông tin, vào khoảng 19h50 (ngày 16/7) trên tuyến QL1 Km 1401+500, xe khách BKS 78B-003.45 do tài xế Võ Văn Lâm (SN 1976, trú Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển đang lùi ra từ quán cơm Tân Tiến (xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này có anh Phạm Ngọc Chúng (SN 1972, trú Đông Hòa, Phú Yên) đứng sau làm tín hiệu cho phương tiện nhường đường thì bất ngờ ô tô khách BKS 75B-004.82 do tài xế Tạ Quang Sơn (SN 1970, trú TP. Huế) điều khiển đang chạy trên tuyến QL1 tông phải anh Chúng và xe khách khiến 1 người trên xe là anh Huỳnh Văn Hưng (SN 1987, trú Phú Yên) văng từ trong xe ra ngoài.

Tiếp đó, xe khách BKS 76B.009.47 do tài xế Nguyễn Thanh Triều (SN 1979, trú Đức Phổ, Quãng Ngãi) điều khiển chạy từ phía sau tiếp tục tông vào anh Chúng. Vụ tai nạn khiến anh Phạm Ngọc Chúng chết tại chỗ, anh Huỳnh Văn Hưng chết trên đường đi cấp cứu, 3 người khác bị thương nặng.

Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Theo Báo Giao thông


tử vong

tai nạn giao thông

Va chạm liên hoàn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.