Về nhà tránh bão, hai vợ chồng bị tai nạn tử vong

Hai vợ chồng trên đường về nhà tránh bão thì không may bị tai nạn tử vong, chính quyền và các nhà hảo tâm phải kêu gọi hỗ trợ để mai táng.

Ngày 28-9, Phòng CSGT tỉnh Kon Tum đã bàn giao hồ sơ vụ tai nạn giao thông khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã Đăk Pet, huyện Đăk Glei cho Công an huyện Đăk Glei tiếp tục làm rõ.

Vào chiều 27-9, ông A Beo, chở vợ là bà Y Pên (49 tuổi, trú xã Đăk Pet, huyện Đăk Glei) đi trên xe máy, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng tỉnh Quảng Nam về tỉnh Kon Tum để tránh bão.

Về nhà tránh bão, hai vợ chồng bị tai nạn tử vong-1Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến địa phận xã Đăk Pet thì bất ngờ tông nhau với xe khách biển số tỉnh Đăk Lăk, do tài xế Ngô Thanh Vy (43 tuổi, trú tại Đắk Lắk) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, vợ chồng ông A Beo tử vong tại chỗ.

Được biết, vợ chồng ông A Beo có 2 con nhỏ đang học lớp 6 và lớp 3. Gia đình ông A Beo thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng phải để con nhỏ ở nhà để đến tỉnh Quảng Nam làm thuê. 

Vào chiều 27-9, khi bão số 4 chuẩn bị đổ bộ, 2 vợ chồng vội về nhà lo cho con thì không may gặp nạn. 

Sau vụ tai nạn, chính quyền và các nhà hảo tâm đã vận động hỗ trợ để có kinh phí tổ chức mai táng.

Theo Nld

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn//thoi-su/ve-nha-tranh-bao-hai-vo-chong-bi-tai-nan-tu-vong-20220928120116279.htm

tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.