- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vì sao hàng trăm hộ dân ở TP Biên Hòa ngập trong "biển nước"?
Đến sáng 30-10, hầu hết các khu vực ngập lụt ở phường Phước Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã hết ngập, học sinh trở lại trường học bình thường.
Theo người dân địa phương, hiện tượng lũ trên sông Buông từng xảy ra nhiều lần nhưng chưa năm nào nước ngập sâu như năm nay. Ông Nguyễn Đình Cường (ngụ tổ 6A, khu phố Miễu) nhận định đây là trận lũ lớn nhất trong 16 năm qua, kể từ năm 2008.
Hình ảnh trận mưa ngập khiến hàng trăm hộ dân ở phước Phước Tân ngập trong "biển nước"
Theo báo cáo của UBND phường Phước Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), có hơn 300 hộ dân ở khu phố Miễu, Tân Lập và Tân Cang ngập nước. Trong đó, khoảng 100 hộ dân bị cô lập không thể tiếp cận được do mực nước dâng quá cao và chảy xiết. Nhiều nơi ngập sâu từ 1,2-1,7 m nước.
Lý giải nguyên nhân, ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, nhận định nguyên nhân gây ngập lụt ở Phước Tân là do lượng mưa lớn trên lưu vực sông Buông gây nên.
Cụ thể, đêm 27 và rạng sáng 28-10, các địa phương dọc sông Buông và lân cận có mưa to đến rất to. Đặc biệt, ở thượng nguồn sông Buông ghi nhận lượng mưa rất lớn như trạm Hàng Gòn (TP Long Khánh) đạt 148mm, Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ) đạt 66mm, Lộ 25 (Thống Nhất) đạt 111mm…
Đồng thời, ông Huy cho rằng, nguyên nhân khác là địa hình tại phường Phước Tân. Cùng với việc đô thị hoá, sông suối bị lấn chiếm, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện hoặc đang trong quá trình thi công, sửa chữa cũng có thể khiến nước không thoát được, gây ngập.
Lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai phân tích, một số khu vực tại khu phố Miễu hình như năm nào cũng bị ngập khi nước sông Buông dâng cao. Trong khi các khu phố khác dù nằm cạnh sông Buông nhưng lại rất ít hoặc không bị ngập. Điều đó cho thấy khu vực khu phố Miễu trũng thấp hơn các khu vực xung quanh.
Đến sáng nay, hầu hết các khu vực ngập ở phường Phước Tân nước đã rút
Trong khi đó, phía UBND TP Biên Hòa lý giải nguyên nhân do lũ trên sông Buông lên cao gặp triều cường gây ra ngập úng cục bộ.
Người dân cho rằng khu vực cầu Bà Bướm bị lấn chiếm khiến nước thoát chậm gây ngập, UBND TP Biên Hòa cho hay cầu Bà Bướm (thuộc Quốc lộ 51) chủ yếu phục vụ việc tiêu thoát nước sinh hoạt của người dân và phục vụ lưu thông trên Quốc lộ 51. Thành phố khẳng định khu vực cầu Bà Bướm không có người dân lấn chiếm, hiện nay nước vẫn lưu thông bình thường.
Vì sao nước ngập sâu, TP Biên Hòa cho rằng lũ trên sông Buông hàng năm đều bị ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn đổ về. Có nhiều năm nước lũ tràn qua cả Quốc lộ 51. Sau khi quốc lộ này được nâng cấp thì nước lũ không còn tràn qua nữa. Vì vậy, nước thoát chậm khi lũ về.
Theo lãnh đạo Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi Đồng Nai, lũ sông Buông năm nào cũng có, nguyên nhân chủ yếu do biến đổi khí hậu. Trước đây, mưa kéo dài hơn nên lũ lên chậm, còn nay mưa lớn tập trung nhanh trong thời gian ngắn khiến lũ dâng nhanh. Bên cạnh đó, một số sông suối bị bồi lắng, rác thải của người dân bịt kín mương thoát nước, cành cây cản trở dòng chảy sông suối, không thoát kịp… thêm nữa, lấn chiếm cũng là một nguyên nhân.
Lãnh đạo Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi Đồng Nai cho rằng cần tuyên truyền vận động người dân không xả rác thải xuống mương cống. Đồng thời thường xuyên nạo vét, quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ sông suối, rà soát mở rộng các mương cống không đảm bảo yêu cầu thoát lũ.
Theo NLĐ
-
Thời sự1 giờ trướcXuất phát từ việc chậm chuyển khoản thanh toán tiền hàng, cả bạn trai và em trai của chị Thảo đã bị tạm giữ.
-
Xã hội1 giờ trướcNguyễn Văn Đạt khai nhận đã đi mua nguyên liệu gồm nước vôi trong, nước giếng khoan, đỗ xanh và chất 6-benzyl aminopurine về sử dụng để sản xuất giá đỗ.
-
Thời sự1 giờ trướcXi măng trong silo bị sập xuống vùi lấp 3 nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do lỗi kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng lò đốt silo.
-
Xã hội1 giờ trướcHôm nay (25/1), ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều người dân di chuyển về quê khiến đường phố Hà Nội đông đúc, ùn tắc cục bộ.
-
Thời sự1 giờ trướcBước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 35 - 40 tuổi, đã tử vong được khoảng 3 - 4 tháng.
-
Pháp luật1 giờ trướcDo mượn tiền và không có khả năng chi trả, sau khi về Vĩnh Long, cô gái bị nhóm người bắt cóc
-
Thời sự5 giờ trướcMột người đàn ông cầm dao xông vào tiệm vàng ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sau đó rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong.
-
Thời sự5 giờ trướcChiếc xe đang đỗ bên đường ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bốc cháy. Lửa bùng dữ dội khiến cả khu phố náo loạn.
-
Thời sự5 giờ trướcTheo luật sư, hành động của Tiktoker “Nam Birthday” có lẽ xuất phát từ “ảo tưởng sức mạnh” của bản thân, là bài học cảnh tỉnh cho những người đã và đang có suy nghĩ lợi dụng ảnh hưởng “ảo” của mình để thực hiện những hành vi lệch lạc trong cuộc sống.
-
Thời sự5 giờ trướcCơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nữ giáo viên nghi bị sát hại, thi thể được phát hiện trong rừng.
-
Xã hội14 giờ trướcLợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, đối tượng đã đột nhập vào nhà trộm nhiều nữ trang, tiền mặt trị giá khoảng 500 triệu đồng, sau đó đem chôn giấu trong chuồng gà.
-
Xã hội14 giờ trướcMột đám cháy bùng phát tại xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở TP Thủ Đức làm thiêu rụi nhiều tài sản.
-
Xã hội14 giờ trướcCơ quan chức năng Nghệ An đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một nhóm công nhân của nhà máy xi măng Sông Lam 2 thương vong.
-
Xã hội15 giờ trướcLực lượng CSGT Công an TP Hà Nội phân làn tạm thời cho ô tô đi vào làn khẩn cấp trên tuyến Vành đai 3, không xử phạt vi phạm để giảm ùn tắc giao thông.