Vì sao nữ bệnh nhân Vĩnh Phúc có thể truyền nhiễm Covid-19 cho 6 người?

Thông tin tại buổi họp báo chiều 14/02, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng bệnh nhân D. có thể đã nhiễm Covid-19 với nồng độ cao nên lây cho nhiều người.

Chiều 14/02, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức buổi họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ trì cuộc họp gồm Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Giám đốc Sở Y tế.

Vì sao nữ bệnh nhân Vĩnh Phúc có thể truyền nhiễm Covid-19 cho 6 người?-1
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải.

Thông tin với báo chí, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thanh Hải cho biết nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh rằng, trung bình mỗi bệnh nhân dương tính với Covid-19 chỉ lây cho từ 1,5-2,5 người khác. Tuy nhiên, riêng trường hợp của bệnh nhân N. T. D. đã lây Covid-19 cho tổng cộng 6 người, bao gồm bố, mẹ, em gái, hàng xóm và người nhà.

Lý giải về vấn đề này, ông Hải cho biết trường hợp của D. là đặc biệt, có thể do nồng độ virus trong cơ thể bệnh nhân rât cao nên sự lây nhiễm nhiều hơn. Ông Hải cũng đồng thời cho rằng, đây là vấn đề các nhà khoa học đang nghiên cứu thêm.

"Tất nhiên, tất cả mới chỉ là suy đoán, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu thêm trường hợp này", ông Hải nói.

Thông tin về tình hình hiện tại của bệnh nhân D., ông Hải cho biết sau khi xuất viện trở về Vĩnh Phúc, bệnh nhân D. vẫn đang tiếp tục được cách ly tại cơ sở y tế của huyện Bình Xuyên nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

***

Bệnh nhân N. T. D. là một trong nhóm 8 nhân viên của Công ty Nihon Plast (Nhật Bản) trở về sau chuyến tập huấn tại Vũ Hán (Trung Quốc) ngày 17/01. Trong nhóm này, D. là người đầu tiên xuất hiện các triệu chứng bệnh và được xác định dương tính với virus Corona (Covid-19). Sau khi D. nhập viện cách ly và điều trị, lần lượt chị họ, hàng xóm, mẹ ruột, em gái, một bé gái 3 tháng tuổi và bố đẻ D. được xác định dương tính với virus này.

5 người khác trong nhóm về từ Vũ Hán cũng mắc bệnh nhưng hiện chưa có người trong nước nào bị lây nhiễm từ họ. Hai người còn lại trong nhóm đang cách ly theo dõi, không có triệu chứng.

Theo Trí Thức Trẻ

 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/vi-sao-nu-benh-nhan-vinh-phuc-co-the-truyen-nhiem-covid-19-cho-6-nguoi-22020152125712909.htm

virus corona

Viêm phổi cấp

dịch bệnh

virus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.