Vợ chồng trẻ lao xuống hồ cứu 2 học sinh đuối nước, cả 4 người chết thảm thương

Thấy 2 em học sinh đi câu cá bị trượt chân ngã xuống hồ treo, vợ chồng anh Sùng Mí Già cắt cỏ liền ứng cứu nhưng không thành công.

Thấy 2 em học sinh đi câu cá bị trượt chân ngã xuống hồ treo, vợ chồng anh Sùng Mí Già cắt cỏ liền ứng cứu nhưng không thành công.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h, ngày 16/8, tại một hồ treo trên địa phận thôn Há Đề, xã Sính Lủng (Đồng Văn, Hà Giang) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 4 người tử vong.

Danh tính 4 nạn nhân gặp nạn gồm: Anh Sùng Mí Già (SN 1990), chị Ly Thị Súng (SN 1989, vợ anh Già); em Sình Mí Pó (SN 2000) và em Sình Mí Sính (SN 2005). Tất cả các nạn nhân đều trú cùng thôn Há Đề.

Hồ treo nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Chí Thiện

Theo lời kể của nhân chứng, vào thời điểm trên 2 em Pó và Sính rủ nhau trèo qua hàng rào vào câu cá tại hồ treo, không may cả hai bị trượt chân ngã xuống hồ.

Vợ chồng anh Già đang cắt cỏ gần đó thấy vậy đã vội nhảy xuống cứu. Lúc sau, chị Súng thấy chồng không trèo lên được đã đưa tay kéo chồng. Nhưng do thành hồ trơn khiến chị Súng trượt chân ngã xuống hồ, hậu quả cả 4 người cùng tử vong do đuối nước.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã tìm cách trục vớt, đưa các nạn nhân lên bờ đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo huyện Đồng Văn và xã Sính Lủng đã tổ chức thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Theo Khám phá


tử vong

chết đuối

đuối nước


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.