Vụ cha chém chết con trai 8 tuổi: Giết 2 con trong 2 năm

Ông Theo từng cầm rựa chém chết một người con trai đang nằm ngủ cách đây 2 năm nhưng không bị xét xử

Ông Theo từng cầm rựa chém chết một người con trai đang nằm ngủ cách đây 2 năm nhưng không bị xét xử do cơ quan điều tra xác định người đàn ông này bị bệnh tâm thần.

Hiện trường nơi ông Theo chém chết con trai 8 tuổi

Liên quan đến vụ việc, ông Đinh Văn Theo (40 tuổi, trú thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) dùng rựa chém chết con trai là cháu Đinh Văn T. (8 tuổi), Công an huyện Minh Long cho biết đã tạm giữ ông Theo để điều tra.

Đại tá Võ Văn Mai - Trưởng Công an huyện Minh Long, cho hay ông Theo từng điều trị bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định. Theo Đại tá Mai, cách đây hơn 2 năm Theo cũng đã gây ra một vụ án giết người rúng động mà nạn nhân cũng là con trai ruột của hắn.

Cụ thể, vào rạng sáng 6/3/2016, Theo uống rượu say về nhà và cầm dao đòi giết vợ. Lúc này, chị Đinh Thị Rát, vợ Theo, bồng 2 con nhỏ trong đó có em Đinh Văn T. chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Người con trai đầu của vợ chồng Theo là cháu Đ.V.T. vẫn đang nằm ngủ trên giường đã bị Theo chém tử vong.

"Vụ án đó cơ quan công an đã điều tra rõ. Tuy nhiên, Theo được giám định bị bệnh tâm thần nên sau đó được đưa đi chữa bệnh chứ không bị xét xử.

Ông ta mới về nhà khoảng 1 năm gần đây và sinh hoạt bình thường trước khi xảy ra sự việc đau lòng này", Đại tá Mai nói.

Trước đó vào khoảng 9h30 ngày 17/7, Đinh Văn Theo đi làm rẫy về thì phát hiện con trai là cháu Đinh Văn T. (8 tuổi) đang chơi cùng 2 cháu nhỏ khác tại nhà ông Đinh Trủi.

Ông Theo bất ngờ dùng rựa xông vào nơi 3 đứa trẻ đang chơi. Cháu T. cùng 2 bạn bỏ chạy. Ông Theo lúc này đuổi theo cháu T. rồi chém 2 nhát vào đầu khiến con trai chết tại chỗ.

Theo Trí Thức Trẻ


tâm thần

chém chết người

bố sát hại con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.