Vụ cô giáo bị tố vào khách sạn cùng nam sinh lớp 10: Có hay không clip 'quả tang' trong khách sạn?

Đại diện Sở GD&ĐT Bình Thuận khẳng định chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào về việc nữ giáo viên có quan hệ bất chính với học sinh

Đại diện Sở GD&ĐT Bình Thuận khẳng định, trường học nơi giáo viên bị tố giác, chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào về việc nữ giáo viên có quan hệ bất chính với học sinh, ngoại trừ lá đơn của người chồng tới nhà trường và ngành công an.

>> Cô giáo bị tố vào khách sạn với nam sinh lớp 10

Liên quan đến thông tin một cô giáo bị chồng tố cáo vào khách sạn với nam sinh lớp 10 tại Bình Thuận đã gây xôn xao dư luận, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) đã chỉ đạo Sở GD-ĐT Bình Thuận xác minh, làm rõ.

Theo tin từ Tiền phong, vào cuối tháng 1/2019, một trường THPT tại thị xã La Gi nhận được đơn tố cáo của phụ huynh một nam sinh học lớp 10 tại trường. Kèm theo đơn còn có clip được cho là ghi lại cảnh cô H. và nam sinh trong nhà nghỉ.

Vụ cô giáo bị tố vào khách sạn cùng nam sinh lớp 10: Có hay không clip quả tang trong khách sạn?-1
Nguồn ảnh Internet


Ngoài lá đơn tố cô H. của phía phụ huynh, thì theo tin trên VTC News, anh T., chồng giáo viên H., cũng có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố vợ và nam sinh học lớp 10 ở chung phòng khách sạn.

Tuy nhiên, chia sẻ trên báo Gia đình & xã hội về việc có hay không đoạn clip bắt “quả tang” nữ giáo viên và học sinh trong khách sạn, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận khẳng định, tính đến sáng 8/3, ngành giáo dục, trong đó có trường học nơi giáo viên bị tố giác, chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào về việc nữ giáo viên có quan hệ bất chính với học sinh, ngoại trừ lá đơn của người chồng tới nhà trường.

"Quan điểm của ngành giáo dục Bình Thuận là sẽ để vụ việc này cho cơ quan điều tra tiến hành làm việc, nhà trường sẽ có nhiệm vụ phối hợp khi có yêu cầu. Bản thân chồng cô giáo có gửi chứng cứ cho cơ quan Công an hay không thì chúng tôi không được biết.

Trong tay chúng tôi hiện giờ cũng chưa có thêm bất cứ chứng cứ, hình ảnh, video nào liên quan đến vụ việc này", ông Thái thông tin trên báo Đời sống &pháp lí. 

Bên cạnh đó, Sở giao cho giáo viên chủ nhiệm theo dõi diễn biến tâm lý của nam học sinh lớp 10 để phòng tránh các tình huống xấu có thể xảy ra. Ngoài ra, tuyên truyền các giáo viên trong trường không được lên mạng xã hội bình luận về sự việc này khi mà chưa được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, tránh làm tình hình phức tạp thêm.

Trước đó, ngày 7/3, báo Thanh niên dẫn lời Đại tá Phạm Duy Khang, Trưởng Công an Thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận). Theo đó, Đại tá Khang cho biết, ông L.T.T. (trú tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận) tố cô giáo H. (vợ anh T.) "có quan hệ" với học trò. Vị này khẳng định, đây mới chỉ là đơn tố cáo, chưa có chứng cứ.

Như tin đã đưa theo lời kể của chồng nữ giáo viên H., sự việc được bắt nguồn từ năm 2018, cô giáo H. có nhiều biểu hiện bất thường khiến người chồng nảy sinh nghi ngờ. Qua theo dõi, người chồng phát hiện vợ mình có quan hệ với một học sinh nam chưa đủ 16 tuổi.

Chồng nữ giáo viên đã yêu cầu vợ chấm dứt ngay mối quan hệ bất chính này nhưng cô H. vẫn không dừng. Cuối tháng 12/2018, người chồng đã bắt quả tang cô H. cùng học trò đang ở trong khách sạn tại thị xã La Gi.

Sau đó, người chồng đã liên lạc với phụ huynh của nam sinh để đối chất. Sau đó, cả hai gia đình đã đến ngôi trường cấp 3 nơi cô giáo này đang dạy học, yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo cô giáo viết cam kết.

Theo Tổ Quốc


cô giáo ở khách sạn cùng nam sinh

quan hệ bất chính


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.