Vụ nam sinh năm nhất chạy Grab bị sát hại: Người trọ cùng không dám ở một mình, phải rủ bạn qua ngủ cùng

Người trọ cùng phòng với nạn nhân cho biết, sau khi biết chuyện S. bị giết, cậu luôn cảm thấy sợ hãi và phải rủ bạn về ngủ cùng.

Sau sự việc nam sinh năm nhất chạy Grab bị sát hại phát hiện thi thể tại bãi đất hoang thuộc phường Thụy Phương, trao đổi với chúng tôi người trọ cùng phòng với nạn nhân cho biết, sau khi biết chuyện S. bị giết, cậu luôn cảm thấy sợ hãi và phải rủ bạn về ngủ cùng.

Sáng ngày 30/9, chia sẻ với chúng tôi, Đàm Duy L. - người trọ cùng phòng với nam sinh Lê Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) bị sát hại khi đi chạy Grab cho biết, hiện đang cùng một số người bạn về quê nạn nhân chia buồn với gia đình.

Vụ nam sinh năm nhất chạy Grab bị sát hại: Người trọ cùng không dám ở một mình, phải rủ bạn qua ngủ cùng-1

Nhiều người thân, hàng xóm đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Theo L. cho biết, bản thân và S. cùng học tại trường Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội ở đường Thái Thịnh, quận Đống Đa.

"Em cùng vài người bạn về nhà S. từ trưa hôm qua rồi ở lại đây để chia sẻ cùng gia đình S. Hôm nay bọn em sẽ quay về Hà Nội. Cả ngày qua mọi người đều đau lòng sau cái chết của cậu ấy nên nhìn nhau rồi rơm rớm nước mắt chứ không biết nói với nhau điều gì", L. chia sẻ.

Theo L., bản thân và nạn nhân S. mới trọ cùng nhau được khoảng 1 tháng ở khu nhà trọ trong ngõ Phố Đài Láng, quận Đống Đa. Sau khi vụ việc xảy ra, L. đã thu dọn đồ đạc và những kỷ vật của bạn đưa cho người thân nạn nhân mang về quê an táng.

"Đêm biết S. bị sát hại em sợ không dám ngủ mình phải rủ bạn qua ngủ cùng. Cậu ấy mới 18 tuổi cả tương lai phía trước, là người hiền lành vậy mà ai đó nỡ tước đoạt mạng sống như vậy. Bọn em ở với nhau cũng hay tâm sự, đều tranh thủ đi chạy thêm Grab thì xảy ra chuyện. Mấy hôm nay em cũng nghỉ để tập trung cùng gia đình tìm kiếm rồi lo hậu sự cho S.", L. tâm sự.

Vụ nam sinh năm nhất chạy Grab bị sát hại: Người trọ cùng không dám ở một mình, phải rủ bạn qua ngủ cùng-2

L. thu dọn đồ đạc và những kỷ vật của bạn đưa cho người thân nạn nhân mang về quê an táng.

Trong diễn biến mới nhất của vụ án, qua điều tra cơ quan chức năng xác định:

Vào khoảng 20h30 ngày 26/9, nam sinh Nguyễn Cao S. đã điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh - bạc - đen mang BKS: 36B5- 443.41 chở 2 nam thanh niên là khách vẫy ngang đường không đặt qua ứng dụng Grab, từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khi di chuyển đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương thì S. bị 2 đối tượng trên dùng hung khí sát hại và cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS: 36B5- 443.41, 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen.

Sau khi gây án, các đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo truy tìm 2 nam thanh niên là nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên.

Vụ nam sinh năm nhất chạy Grab bị sát hại: Người trọ cùng không dám ở một mình, phải rủ bạn qua ngủ cùng-3

Cơ quan chức năng truy tìm 2 nghi phạm sát hại nam sinh S. trên toàn quốc.

Theo thông báo truy tìm, 1 nam thanh niên khoảng 23-30 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 - 1m70, mặc quần soóc tối màu, áo phông cộc tay màu đen, có cổ, có họa tiết hoa văn màu sáng, tóc cắt ngắn, đi dép tông. Nam thanh niên còn lại khoảng 23-30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m60 - 1m65, cánh tay trái có hình xăm, mặc quần soóc màu trắng, áo phông cộc tay màu đen, tóc cắt ngắn, đi dép lê màu đen có đính đá.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thông báo truy tìm chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha màu xanh, BKS: 36B5-443.41, số máy G3D4E363338, số khung RLCUG0610GY346223 và điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus, màu đen là tài sản của nạn nhân.

Vụ nam sinh năm nhất chạy Grab bị sát hại: Người trọ cùng không dám ở một mình, phải rủ bạn qua ngủ cùng-4

Chiếc xe máy màu xanh của nạn nhân điều khiển trước khi bị sát hại.

Khi người dân phát hiện hoặc biết thông tin về 2 đối tượng và tài sản trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ vụ giết người, cướp tài sản.

Thông tin liên hệ: Điện thoại đồng chí Hoàng Thế Hiển - Đội phó đội 9 phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội 0983.304.879. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Hà - Đội phó đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm: 0972.233.087.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết, cơ quan Công an đã dán tờ rơi đồng thời phát lệnh truy tìm trên toàn quốc 2 đối tượng trên.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Nhịp Sống Việt


bị sát hại

tài xế xe ôm

tài xế Grab


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.