Vụ người phụ nữ bị chém dã man trong nhà nghỉ: Nạn nhân đang mang thai, hung thủ trốn truy nã 13 năm về tội giết người

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị chém dã man trong nhà nghỉ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt được đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ đê sông Vạc, thuộc xóm Kim Đài, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, cách hiện trường gây án khoảng 5km.

Vụ việc người phụ nữ bị chém dã man tại nhà nghỉ Chiều Tím, thuộc thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vào chiều ngày 6/8 gây xôn xao dư luận. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh trong nhà nghỉ ghi lại.

Theo đó, trong đoạn clip, một người đàn ông mặc áo phông bất ngờ chạy ra sảnh nhà nghỉ, mang theo một con dao, tiến về người phụ nữ liên tục chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục hẳn xuống sàn, máu chảy rất nhiều. Sau khi nạn nhân đã gục xuống trên vũng máu, người đàn ông này vẫn giữ thái độ bình thản, tìm chỗ bỏ lại hung khí (cạnh nhà nghỉ) rồi rời đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, TP. Hà Nội với nhiều vết thương trên người.

Vụ người phụ nữ bị chém dã man trong nhà nghỉ: Nạn nhân đang mang thai, hung thủ trốn truy nã 13 năm về tội giết người-1
Ảnh cắt từ clip

Theo Công an nhân dân, sau gần 8 giờ quyết liệt xác minh, truy bắt, khoảng 1h30’ ngày 7/8, tổ công tác đã bắt được đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ đê sông Vạc, thuộc xóm Kim Đài, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, cách hiện trường gây án khoảng 5km.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Lâm Phong, khi 5 tuổi được mẹ đưa sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi Phong 13 tuổi thì mẹ mất. Đầu tháng 5, Phong bị Công an Trung Quốc trục xuất về Việt Nam và tiến hành cách ly COVID-19 tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Qúa trình cách ly, Phong quen và yêu chị Lê Huỳnh Anh Đào (SN 1990), trú tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (nạn nhân bị đối tượng đâm tại nhà nghỉ Chiều Tím).

Vụ người phụ nữ bị chém dã man trong nhà nghỉ: Nạn nhân đang mang thai, hung thủ trốn truy nã 13 năm về tội giết người-2
Đối tượng Nguyễn Văn Đồng tại cơ quan Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thượng tá Tống Như Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nghi vấn lời khai của đối tượng là giả mạo. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng lấy dấu đường vân, rà soát hàng trăm đối tượng truy nã trên địa bàn các tỉnh lân cận. Sau 10 giờ kiên trì đấu tranh, đối tượng đã khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Đồng (SN 1983), trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là đối tượng đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã theo Quyết định truy nã số 11, năm 2008 về tội "Giết người".

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị, ông Trần Đức Đại, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phát Diệm cho biết nạn nhân bị chém nhiều vết và đang mang thai vài tháng.

"Nạn nhân bị chém nhiều vết, nặng nhất là vết dao ở cổ và tay, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, chúng tôi chưa nắm được tình trạng sức khỏe thế nào. Chị ấy đang mang thai vài tháng", ông Đại nói.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-nguoi-phu-nu-bi-chem-da-man-trong-nha-nghi-nan-nhan-dang-mang-thai-hung-thu-tron-truy-na-13-nam-ve-toi-giet-nguoi-161210708231231829.htm

chém người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.