- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ sập cầu Phong Châu: Cận cảnh hàng trăm quân nhân, phương tiện chuẩn bị bắc cầu phao qua sông Hồng
Sau sự cố sập cầu Phong Châu (Phú Thọ), lực lượng quân đội đã huy động hàng trăm quân nhân, phương tiện sẵn sàng cho việc bắc cầu phao qua sông Hồng
Sáng 10-9, nước lũ lên cao, chảy xiết, công tác cứu nạn, cứu hộ sự cố sập cầu Phong Châu bắc qua sông Thao - nhánh chính của sông Hồng - nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, chưa thể thực hiện.
Trung tướng Phạm Đức Duyên kiểm tra công tác bắc cầu tại hiện trường
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng 10-9, hàng trăm quân nhân đang tất bật chuẩn bị sẵn sàng lắp đặt cầu phao bắc qua sông Hồng, cách vị trí cầu Phong Châu bị sập khoảng 500 m. Ngay trong đêm, lực lượng công binh đã dọn dẹp lối xuống cầu phao.
Trong buổi sáng, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy quân khu 2, đã kiểm tra công tác bắc cầu phao qua sông phục vụ sinh hoạt người dân.
Tại đây, đại diện Lữ đoàn 249, Binh Chủng Công binh báo cáo nhận được lệnh ngay trong rạng sáng 10-9, lực lượng đã cơ động 198 quân nhân, 78 phương tiện sẵn sàng cho việc bắc cầu phao qua sông Hồng. Tuy nhiên, hiện nay nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết chưa thể thực hiện được, "Khi nào điều kiện đảm bảo sẽ ngay lập tức cho công tác này" - vị đại diện Lữ đoàn 249 Công binh cho biết.
Cũng trong sáng 10-9, theo ghi nhận, khu vực lắp đặt cầu phao mực nước sông Hồng đang lên cao, chảy xiết. Nhiều người dân cho biết hàng chục năm nay mực nước sông Hồng mới dâng cao, chảy xiết như vậy.
Hàng trăm quân nhân, phương tiện được huy động
Hàng trăm quân nhân, phương tiện được huy động
Nhiều thiết bị chuyên dụng
Khu vực xuống cầu phao được phát quang
Khu vực bắc cầu phao nước sông dâng cao
Khu vực dự định bắc cầu phao cách cầu Phong Châu 50 m
Nhiều người dân vẫn liều mình vớt gỗ trôi trên dòng sông chảy xiết
Theo NLĐ
-
Xã hội39 phút trướcHầu hết ngân hàng đều quy định hạn mức chuyển tiền tối thiểu từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng. Tuy nhiên, có nhà băng không giới hạn về hạn mức tối thiểu khi chuyển tiền trong cùng hệ thống.
-
Pháp luật1 giờ trướcSáng nay (19/9), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
-
Pháp luật1 giờ trướcNhiều lớp bảo vệ của các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
-
Pháp luật2 giờ trướcHôm nay (19/9), nguồn tin từ VOV cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, đã được ra tù sớm hơn dự kiến.
-
Pháp luật2 giờ trướcBị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác hầu tòa với các cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
-
Xã hội2 giờ trướcTrong đêm tối, cầu Ngói Móng ở TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) bị lún, sau đó sập phần đầu cầu
-
Thời sự3 giờ trướcXe khách giường nằm biển số 50F 043.55 tông vào xe khách Hồng Sơn bị sự cố dừng trên đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, khoảng 10 người khác bị thương
-
Thời sự5 giờ trướcTrong khi cùng đồng đội giúp bà con thôn Làng Nủ kiếm tìm người thân sau trận lũ kinh hoàng, Binh nhì Thào Mí Lình - chiến sĩ Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn Bộ binh 316 bị đinh nhọn cắm sâu vào lòng bàn chân. Khi được chuyển đi bệnh viện, Thào Mí Lình đã khóc vì không ở lại được để giúp đồng bào.
-
Xã hội14 giờ trướcVụ sập hầm chui đang xây trên cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang thuộc địa phận xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) khiến 1 người tử vong, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh.
-
Xã hội14 giờ trướcĐối với việc ‘ăn chặn’ tiền từ thiện nói chung và tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ nói riêng, theo Bộ Công an, tuỳ vào từng trường hợp, tính chất và mức độ của hành vi mà cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính.