Vụ sát hại vợ sắp cưới rồi tự tử: Nghi can đã qua cơn nguy kịch

Hai nhân viên Phương và Liên khai nhận, vào chiều 8/9 đã chuyển quà tặng của các đơn vị tài trợ, thiện nguyện qua hàng rào.

Trưa 27/9, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, cho biết, Nguyễn Viết Quyết, 25 tuổi, quê Nghệ An, nghi can sát hại vợ sắp cưới rồi tự tử đã qua cơn nguy kịch.

Hiện, Quyết đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng để giám sát đối tượng.

Vụ sát hại vợ sắp cưới rồi tự tử: Nghi can đã qua cơn nguy kịch-1

Cơ quan chức năng đang làm việc tại hiện trường.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, vợ sắp cưới của Quyết là chị Nguyễn Thị Phương T. (25 tuổi) bị siết cổ bằng dây diện dẫn đến chết ngạt. Riêng Quyết, bị trọng thương do dùng dao tự rạch bụng và cắt 2 cổ tay.

Theo nhận định ban đầu, Quyết đã ra tay sát hại vợ sắp cưới rồi tự sát vì ghen tuông.

Theo một điều tra viên cho biết, Quyết và chị T. đã làm lễ đính hôn. Hai gia đình đồng thuận tổ chức đám cưới vào năm 2020.

Gần đây, Quyết có biểu hiện ghen tuông khi thấy trong máy điện thoại của chị T. có một số tin nhắn bày tỏ tình cảm từ một người tên D..

Trước đó, như đã phản ánh, tối 26/9, mẹ chị T. đi làm về phát hiện con gái cùng chồng sắp cưới nằm bất động trên vũng máu tại nhà. Cách đó không xa, người mẹ nhìn thấy một sợi dây và con dao.

Người mẹ chỉ kịp la lớn rồi ngất xỉu. Hàng xóm nghe tiếng hét chạy sang và trình báo sự việc.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng liền có mặt tại hiện trường.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Người đưa tin


hàng từ thiện


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.