Vụ thi thể bị trói chân tay nổi trên sông ở Đà Nẵng: Nạn nhân làm nghề cho vay tiền

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ được phát hiện thi thể trên sông trong tình trạng bị trói chặt chân tay làm nghề cho vay tiền...

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ được phát hiện thi thể trên sông trong tình trạng bị trói chặt chân tay làm nghề cho vay tiền... Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc thi thể người phụ nữ bị trói chân tay nổi trên sông ở TP Đà Nẵng , trưa ngày 21/6, Đại diện công an quận Sơn Trà cho biết, đã xác minh được danh tính của nạn nhân xấu số.

Theo đó, nạn nhân được xác định là Văn Thị Thanh Nga (45 tuổi), trú 102 Cao Bá Quát, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Bà Nga làm nghề cho vay tiền.

Thi thể nạn nhân được trụ vớt lên bờ.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 4h30 sáng 21/6, người dân nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tá hoả phát hiện một thi thể nổi trên sông, trong tư thế mặt úp xuống nước.

Theo người dân địa phương, thời điểm phát hiện, tay và chân người phụ nữ này bị trói chặt bằng dây thép, mặt bịt lại bằng túi nylon màu đen.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Nhận được thông tin, sáng cùng ngày, lực lượng công an cũng đã có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin và trục vớt thi thể nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ


cho vay tiền

thi thể trôi sông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.