Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường quanh cổ được bệnh viện khâu lại: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Ngày 2/7, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ làm rõ vụ trẻ sơ sinh tử vong.

Ngày 2/7, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ làm rõ vụ trẻ sơ sinh tử vong.

Tại công văn nêu rõ, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh báo cáo lãnh đạo Bộ về thông tin báo chí đã đưa: "Bất thường bé sơ sinh tử vong với vết thương dài trên cổ". Trong đó phản ánh trẻ sơ sinh con của sản phụ Nguyễn Thị T. (sinh năm 1982, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong ngay sau sinh.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường quanh cổ được bệnh viện khâu lại: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ-1

Trưởng khoa sản bệnh viện Đức Thọ cho hay, đã dùng tay thử kéo khiến cổ sản nhi nhưng bị đứt. (Ảnh Nguoiduatin)

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra ngay sự việc báo chí đã nêu và xử lý kỷ luật các cán bộ liên quan theo đúng quy định hiện hành nếu có sai phạm. Đồng thời yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan gặp gỡ, chia sẻ động viên và cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và các cơ quan truyền thông.

Khẩn trương họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đối với sản phụ Nguyễn Thị T.. 

Trong khi chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn, đề nghị Sở Y tế gửi báo cáo nhanh về quá trình theo dõi, diễn biến cũng như quy trình chăm sóc, xử trí của Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ đối với sản phụ Nguyễn Thị T. về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em).

Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường quanh cổ được bệnh viện khâu lại: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ-2

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Nguoiduatin)

Theo phản ánh của gia đình sản phụ N.T.T. (37 tuổi, ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), ngày 30/6/2019, chị T. vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ sinh con. Khoảng 18h30, sản phụ được đưa lên bàn đẻ nhưng tới 19h20, bệnh viện thông báo bé sơ sinh đã tử vong.

Người thân của sản phụ khẳng định, khi tiếp nhận, thi thể bé được quấn khăn trắng kín cổ. Đau đớn thay, khi gia đình bất ngờ phát hiện xung quanh cổ bé có vết đứt đã được khâu lại. Gia đình bức xúc cho rằng các y, bác sĩ trong ê-kíp đỡ đẻ đã có sự tác động của vật cứng khiến bé tử vong.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với báo chí, ông Phạm Hồng Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ - khẳng định con của sản phụ T. tử vong do thai lưu trước đó. Tuy nhiên ông Cường lại không giải thích lý do trên cổ bé có vết đứt khoảng 8cm với 8 mũi khâu.

Theo Helino


tử vong

Trẻ sơ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.