Xe cứu thương chở thi thể bệnh nhân tông xe máy, 2 người nguy kịch

Trên đường chở thi thể từ TP.HCM về Bắc Ninh, xe cứu thương đã xảy ra va chạm với xe máy khiến 2 người nguy kịch.

Trên đường chở thi thể từ TP.HCM về Bắc Ninh, xe cứu thương đã xảy ra va chạm với xe máy khiến 2 người nguy kịch.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h15 sáng 7/8, tài xế Nguyễn Hoàng Kha (33 tuổi, trú TP.HCM) điều khiển xe cứu thương chở quan tài chứa thi thể từ TP.HCM về Bắc Ninh, để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường tránh Nam Hải Vân và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, xe cứu thương bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 92E1-289.33, do ông Nguyễn Bình Quý cầm lái, chở bà Nguyễn Thị Ánh Vân (cùng 48 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Xe cứu thương chở thi thể bệnh nhân tông xe máy, 2 người nguy kịch-1

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, 2 người đi xe máy được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, xe máy nằm kẹt trước đầu xe cứu thương, hư hỏng nặng. Xe cứu thương cũng bị hư hỏng phần đầu.

Vụ tai nạn xảy ra tại vị trí có lưu lượng phương tiện lớn khiến giao thông qua khu vực này khó khăn.

Xe cứu thương chở thi thể bệnh nhân tông xe máy, 2 người nguy kịch-2

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tiếp quản hiện trường, điều tiết giao thông.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Theo Nhịp Sống Việt


tai nạn giao thông

xe cứu thương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.