Xế hộp tông 8 người bị thương ở cây xăng: Tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung

Nam tài xế lao ô tô vào cây xăng, tông hàng loạt phương tiện khiến ít nhất 8 người bị thương vi phạm nồng độ cồn kịch khung.

Ngày 13-8, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đang tạm giữ nam tài xế vụ xe ô tô lao vào cây xăng, tông hàng loạt phương tiện, khiến 8 người bị thương.

Xế hộp tông 8 người bị thương ở cây xăng: Tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung-1

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô là Ngô Công Hán (SN 1987; quê quán Bắc Ninh; hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Nam tài xế có biểu hiện say rượu.

Camera vụ ô tô "điên" tông liên hoàn vào cây xăng ở Hà Nội. (Nguồn: OFFB)

Qua kiểm tra, phát hiện người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9 mg/lít khí thở.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt với người điều khiển xe ô tô nếu vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở có thể bị phạt tới 30 - 40 triệu đồng và phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

Xế hộp tông 8 người bị thương ở cây xăng: Tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung-2

Tài xế gây tai nạn ra khỏi xe

Trước đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng hơn 22 giờ ngày 12-8. Thời điểm này, một chiếc xe ô tô hãng Huyndai, biển kiểm soát 30H-758.03 đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lao vào khu vực cây xăng tại số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), tông nhiều xe máy khiến ít nhất 8 người bị thương.

Xế hộp tông 8 người bị thương ở cây xăng: Tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung-3

Nam tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn tại cơ quan công an

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Công an phường Thịnh Quang và các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Đống Đa đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

 

Theo NGƯỜI LAO ĐỘNG



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.