Xe máy va chạm với ô tô bán tải, 1 thanh niên chết thảm, 2 người nguy kịch

Cú va chạm kinh hoàng giữa ô tô bán tải và xe máy trên đường phố Đà Nẵng khiến 1 nam thanh niên tử vong, 2 nạn nhân nguy kịch.

Sáng 6/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô bán tải khiến 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 khuya hôm qua (5/3), ô tô bán tải BKS: 43C-19363, do Lương Xuân Danh (SN 1991, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển, chở theo vợ, lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn.

Xe máy va chạm với ô tô bán tải, 1 thanh niên chết thảm, 2 người nguy kịch-1
Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến giao lộ với đường Phan Tứ thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS: 92H1-64247, trên xe có 2 nam thanh niên, đang chạy trên đường Ngũ Hành Sơn, theo hướng từ cầu Tiên Sơn về cảng Tiên Sa.

Sau cú va chạm kinh hoàng khiến thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người ngồi sau xe máy bị hất tung lên cabin xe bán tải, gãy xương đùi, nguy kịch.


Xe máy va chạm với ô tô bán tải, 1 thanh niên chết thảm, 2 người nguy kịch-2
Xe cấp cứu đưa các nạn nhân đi cấp cứu

Xe máy va chạm với ô tô bán tải, 1 thanh niên chết thảm, 2 người nguy kịch-3
Ô tô bán tải bị biến dạng

Xe máy va chạm với ô tô bán tải, 1 thanh niên chết thảm, 2 người nguy kịch-4
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Cú va cực mạnh khiến cánh cửa phụ của xe bán tải biến dạng hoàn toàn, người phụ nữ ngồi trong xe bán tải bị cánh cửa kẹp cứng, kính xe ô tô vỡ nát khiến bị thương nặng.

Tại hiện trường, xe máy biến dạng hoàn toàn phần đầu, còn ô tô bán tải hư hỏng nặng phần hông bên trái.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để cùng người dân nỗ lực đưa người phụ nữ mắc kẹt trên xe bán tải ra ngoài, đi cấp cứu và tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/xe-may-va-cham-voi-o-to-ban-tai-1-thanh-nien-chet-tham-2-nguoi-nguy-kich-161210603093040726.htm

tai nạn giao thông


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.