- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xôn xao thông tin bé gái đi học bằng ôm bị tài xế ép xem phim khiêu dâm, may mắn tự cứu được mình bằng hành động can đảm
Sau khi thoát khỏi chiếc xe của gã tài xế biến thái, cô bé này rất hoảng loạn và run sợ gọi cho mẹ
Sau khi thoát khỏi chiếc xe của gã tài xế biến thái, cô bé này rất hoảng loạn và run sợ gọi cho mẹ: "Mẹ ơi, con bị chú tài mở máy điện thoại cho xem phim sex...".
Hiện nay, các bậc phụ huynh có thêm 1 lựa chọn khi không thể đưa - đón con đi học đó là gọi xe ôm công nghệ. Đây có thể coi là giải pháp được nhiều cha mẹ ở thành phố lựa chọn. Chính vì thế, chẳng khó khi cứ tầm vào học, tan học, tài xế mặc đồng phục các ứng dụng gọi xe đứng kín cổng trường.
Tuy nhiên, giải pháp này của các bậc phụ huynh bận rộn cũng chứa không ít rủi ro. Mới đây, MXH xôn xao thông tin bé gái đi học bằng xe ôm công nghệ và bị tài xế ép xem phim khiêu dâm.
(Ảnh chụp màn hình).
Theo đó, vào lúc 21h02 tối 8/10, chị T có đặt 1 cuốc xe ôm công nghệ cho con gái từ chỗ học thêm về nhà. Chị đã thông báo qua điện thoại cho con biển số xe trên ứng dụng để bé không bị nhầm.
Sau khi cô bé đã lên xe và di chuyển, chị T vẫn để ý ứng dụng nhằm theo dõi hướng đi của tài xế theo thói quen. Vậy mà trên ứng dụng xe vẫn đang chạy thì chị T lại nhận được cuộc gọi của con trong tình trạng hoảng loạn. Cô bé run sợ, hốt hoảng kể với mẹ: "Mẹ ơi, con bị chú tài xế mở điện thoại cho xem phim khiêu dâm. Con sợ quá, chưa về đến nhà nhưng con nhảy xuống giữa đường rồi chạy vào 1 siêu thị gọi mẹ cầu cứu".
Chị T rất phẫn nộ viết: "Không thể để loại người này có hành vi khủng bố tinh thần, xâm hại tình dục những học sinh khách, giống con mình".
Trên ứng dụng xe vẫn đang chạy thì chị T lại nhận được cuộc gọi của con trong tình trạng hoảng loạn (Ảnh minh họa).
Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, rất nhiều dân mạng đã tỏ ra rất bức xúc với hành vi biến thái của tài xế. Đồng thời, không ít những tài xế công nghệ khác cũng vào lên tiếng khuyên chị T gặp tổng đài, lên trụ sở của hãng để giải quyết, tránh làm ảnh hưởng tới uy tín "đồng nghiệp":
- Sợ quá!
- Bạn ơi, gọi ngay cho tổng đài đi. Vấn đề này rất nguy hiểm và ảnh hưởng rất lớn tới anh em khác chạy xe ôm công nghệ như mình.
- Hóng tài xế vào đối chất.
Bình luận của cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình).
Hiện nay việc cha mẹ phải nhờ tới xe ôm, ứng dụng đặt xe để đưa đón con khá phổ biến. Cách này không sai, chỉ có điều phụ huynh nên có những lưu ý nhất định bởi giải pháp này tiềm ẩn không ít những rủi ro.
1. Nên lựa chọn người mình quen biết, tin tưởng
Đây là lựa chọn của rất nhiều bậc phụ huynh. Họ kiên quyết không đặt xe ôm công nghệ, không chấp nhận giao con cho 1 người hoàn toàn xa lạ mà chọn 1 người quen biết, có thể tin tưởng.
Tùy từng gia đình mà sẽ chọn đối tượng khác nhau. Có người sẽ chọn xe ôm truyền thống gần nhà thay mình làm nhiệm vụ đưa đón trẻ qua các điểm học. Khi tan trường, cũng người xe ôm đó chở đứa trẻ đi ăn tối, ghé lớp học thêm, tối thì đón về nhà. Đây là cách được xem ít rủi ro hơn so với đặt xe trên app.
2. Theo dõi lộ trình của tài xế nếu gọi xe ôm công nghệ
Cha mẹ nên tạo cho mình thói quen theo dõi lộ trình nếu đặt xe ôm công nghệ cho con. Bởi nếu cảm thấy họ đi chệch khỏi tuyến đường hãy gọi cho con kiểm tra ngay tức thì, tránh những rủi ro có thể xảy ra.
3. Dạy con kĩ năng nhận diện mối nguy hiểm và cách phòng chống
Cha mẹ hãy trang bị cho trẻ 1 số kỹ năng tự bảo vệ mình. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, nguy hiểm luôn tiềm ẩn xung quanh đứa trẻ. Dù cho là chọn người quen hay xe ôm công nghệ đưa đón con thì trẻ vẫn đều có nguy cơ bị quấy rối. Thế nên quan trọng nhất là cha mẹ cần trang bị cho con một số kỹ năng tự bảo vệ.
Chẳng hạn, dạy cho con ghi nhớ quãng đường để bé theo dõi được lộ trình, ngay khi thấy tài xế chạy theo 1 hướng khác thì hãy thật cảnh giác. Tiếp theo, khi tài xế bắt chuyện, hỏi những vấn đề tế nhị, con cần giữ khoảng cách, hoặc la hét kêu cứu nhằm gây sự chú ý với người đi đường nếu tài xế có hành động động chạm quá trớn.
Nên trang bị cho bé điện thoại và có gắn định vị thì cha mẹ có thể tập cho con gọi điện hoặc nhắn tin thông báo cho bố mẹ. Nên lưu cả số của công an hoặc đường dây hỗ trợ trẻ em trong máy con ở vị trí đầu tiên, dễ thấy.
Theo Helino
-
Xã hội52 phút trướcSau khi bị nữ hành khách tố có hành vi sàm sỡ trên xe khách, nhân viên phụ xe đã bị một số thanh niên lôi xuống đường yêu cầu xin lỗi.
-
Xã hội1 giờ trướcLực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hơn một tấn nầm heo đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại chợ Tam Hiệp, Hà Nội.
-
Thời sự2 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự2 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự6 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự6 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự7 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự7 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự10 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Pháp luật10 giờ trướcSau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
-
Thời sự14 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự14 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội1 ngày trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội1 ngày trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.