Nhằm đề phòng người dân có thể bị chó dại cắn, chính quyền Indonesia đã tiến hành các biện pháp trợ tử thú y. Rất nhiều hình ảnh cho thấy xác chó nằm la liệt trên đường đã được người dân chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội.
Những ngày qua, rất nhiều hình ảnh ghi lại cảnh chó chết nằm la liệt trên đường phố Bali, Indonesia đã được người dân chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội.
Cái chết của những chú chó dại là 1 phần nằm trong dự án kiểm soát bệnh dại được chính quyền Indoneisa thực hiện sau khi cơ quan chức năng đã ghi nhận 12 ca chết người vì bị chó dại cắn trong năm nay.
Để thực hiện biện pháp trợ tử thú ý, giới chức địa phương đã sử dụng cung tên có tẩm chất độc strychnine - loại thuốc khiến cho những chú chó dại chết dần bằng cách làm tê liệt chức năng hô hấp.
Theo AAP, ông Putu Sumantra, Cục trưởng Cục chăn nuôi động vật Bali cho biết việc tẩm độc cho chó dại là điều cần thiết bởi hiện tại, số lượng chó hoang và bị bỏ rơi ngày một tăng. "Đó là lý do vì sao mà chúng tôi cần phải áp dụng phương pháp trợ tử thú y", ông Sumantra cho biết.
Bệnh dại là bệnh do virus dại (rabies virus) gây nên. Nếu bị bất cứ con vật nào mắc bệnh dại cắn, người dân cần được điều trị y tế ngay lập tức. Theo ghi nhận, sau khi bị chó dại cắn, do không nhận thức được sự nguy hiểm và không tìm đến các trung tâm y tế để tiêm phòng, điều trị ngay lập tức nên nhiều người đã thiệt mạng oan uổng.
Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ