Trên đường xách 3 cây mã tấu “dạo chơi”, Lê
Minh Sơn (tự Đeo, SN 1985, ngụ Tiền Giang) đã chém một người chết, một người bị
thương …
![]() |
Lê Minh Sơn (giữa) tại phiên tòa phúc thẩ |
Ngày 6-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo, y án tử hình đối với Lê Minh Sơn về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, Trần Quang Thái và Trần Hữu Thọ (SN 1995,
em ruột Thái) cùng làm thuê ở nhà anh Phạm Minh Mẫn tại TP Mỹ Tho - Tiền
Giang. Khoảng 18 giờ ngày 2-12-2010, trong lúc hai anh em Thái đang vận
chuyển vật liệu xây dựng thì Lê Minh Sơn chạy xe ngang qua dùng tay đánh
vào đầu Thọ.
Bị anh Thọ phản ứng, Sơn dừng xe lại gây sự và lấy một
trong ba con dao tự chế (loại mã tấu) mang theo chém nhiều nhát làm anh
Thọ bị thương nặng. Lúc này, Bùi Nguyễn Đăng Khoa chạy ngang, Sơn lớn
tiếng kêu: “Khoa, mày đến xe tao lấy hàng đánh hai thằng này”.
Khoa đồng ý và đi đến xe của Sơn lấy cây mã tấu định chém
anh Thái nhưng anh Thái dùng búa tấn công nên bỏ chạy. Thấy vậy, Sơn
chạy đến cầm mã tấu chém anh Thái chết tại chỗ.
Theo
K.Miên
NLĐ
NLĐ