Kiểu làm đẹp này có tác dụng chủ yếu là để làm thay đổi màu của tròng mắt, nhưng trong nhiều trường hợp, người ta cũng sử dụng kiểu xăm này để tạo những hình thù khác lạ trên tròng mắt của mình. Nghe qua đã kinh dị, nhưng phải đến lúc được nghe chi tiết về quá trình thực hiện cũng như những nguy cơ biến chứng, chúng ta mới thấy rõ được hiểm họa của kiểu làm đẹp mới này.

Không những vậy, khi thực hiện xăm tròng mắt, người được xăm sẽ phải trải qua một cơn đau đớn không nhỏ, không chỉ trong lúc xăm mà còn cả một quãng thời gian dài sau khi xăm xong mới có thể hoàn toàn bình phục.

Ngoài ra, nếu không ảnh hưởng trực tiếp đến mắt thì những người xăm mắt cũng phải đối diện nguy cơ viêm da, viêm dạng u hạt, ngứa, phù nề toàn thân.... bởi phản ứng dạng liken lan rộng ra ngoài vùng xăm. Điều này sẽ xảy ra khi mực xăm được làm từ các hóa chất công nghiệp, thậm chí là các hợp chất hữu cơ được lấy từ than, dầu mỏ, kim loại,... có thể gián tiếp gây ung thư. Ngay cả nếu dụng cụ xăm không được tiệt trùng sẽ gây nhiễm khuẩn, lây nhiễm virus các bệnh nguy hiểm như viêm gan, HIV,...

Rất có thể, sự vui thích vì có một đôi mắt độc đáo sẽ chỉ tồn tại được vài ngày, và đến khi hối hận, bạn sẽ chẳng thể nào tìm cách xóa chúng đi như những hình xăm trên da thịt. Chưa kể, những mối nguy hại tiềm tàng lại tồn tại gấp đôi, gấp 3 các kiểu làm đẹp khác.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, lại là nơi dễ tổn thương nhất trên gương mặt, vậy nên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chạy theo những xu hướng mới.
Theo Trí thức trẻ