Bắt đầu từ 16hchiều 7/3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng A92 tăng 2.100 đồng một lít, lên22.900 đồng. Các mặt hàng dầu hỏa, diesel, mazut cũng tăng giá 600 - 2.000 đồng.

Theo văn bản vừađược Bộ Tài chính ban hành chiều 7/3, kể từ 16h, giá bán lẻ xăng dầu đồng loạttăng. Cụ thể, xăng A92 tăng 2.100 đồng lên 22.900 đồng một lít và là nức tăngcao nhất trong số các mặt hàng. Dầu diezen tăng 1.000 đồng lên 21.400 đồng mộtlít. Dầu hoả tăng 600 đồng lên 20.800 đồng mỗi lít trong khi giá bán dầu mazutđược áp dụng là 18.800 đồng, tăng 2.000 đồng.

Như vậy, trong lầnđiều chỉnh đầu tiên của năm 2012, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, đặc biệt làxăng A92 đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính,trước tình hình giá thế giới leo thang mức điều chỉnh này chỉ tương đương 12,5%- 41% mức cần theo Nghị định 84. “Nếu tính đủ thuế theo barem thì giá bán xăngdầu trong nước phải điều chỉnh tăng khoảng 4.200 - 6.500 đồng một lít”, thôngbáo của Bộ cho biết.

Xăng tăng giá 2.100 đồng một lít
Giá xăng đã lên 22.900 đồng một lít. Ảnh: Kiên Cường.

Cùng vớiviệc tăng giá bán lẻ, Bộ Tài chính cũng quyết định giảm mức sử dụng quỹbình ổn giá (BOG) xuống tương đương mức trích quỹ, tương đương 300 đồngmột lít cho tất cả các chủng loại. Mức sử dụng trước đó là 1.400 đồngmột lít với xăng và 780 - 1.610 đồng một lít với tất cả các mặt hàngkhác.

Trước đó, tại buổihọp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chohay, trong điều kiện giá xăng dầu thế giới tăng cao, Bộ điều hành giá trong nướctheo nguyên tắc giảm thuế, tăng mức trích quỹ bình ổn rồi mới tính đến điềuchỉnh giá. Theo số liệu của Bộ, giá cơ sở hiện tại chưa tính trích quỹ bình ổncao hơn giá bán khoảng 2.000 đồng một lít. Giá bán trong nước so với các nướctrong khu vực đang thấp hơn 6.000 - 8.000 đồng.

Lần gần đây nhất,cuối tháng 3/2011, Bộ Tài chính đã quyết định tăng giá bán lẻ các loại xăng dầuthêm 2.000-2.800 đồng một lít, đưa xăng A92 lên kỷ lục mới 21.300 đồng, áp dụngtừ 22h ngày 29/3.

Tại cuộc họp báochiều 5/3 do Bộ Công Thương tổ chức, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trườngtrong nước cho hay, giá cơ sở xăng dầu đang vượt trên giá bán lẻ hiện hành, dođó, cần có biện pháp vận hành theo cơ chế thị trường nhưng vẫn đảm bảo kinh tếvĩ mô, kiểm soát lạm phát, an sinh xã hội. Lãnh đạo này nhấn mạnh, xăng dầu tăngnhiều dẫn đến lạm phát nhưng không tăng thì doanh nghiệp bị lỗ, do đó cần lộtrình và các công cụ khác nhau để xử lý. "Cụ thể tăng tháng 3, tháng 4 hay thángnào trong thời gian tới phải bàn trong gói kịch bản chung", ông Quyền nói.

Trên thị trườngquốc tế, giá dầu vừa trải qua 5 tuần đi lên liên tiếp do những căng thẳng giữaIran và các quốc gia phương Tây. Đỉnh điểm của đợt tăng diễn ra vào tuần trước,khi giá dầu Brent lên mức cao nhất kể từ hồi tháng 7/2008, đạt mức 128 USD mộtthùng, sau khi truyền thông Iran phát đi một bản tin về vụ cháy đường ông dẫndầu ở Ảrập Saudi. Sang tuần này, thị trường dịu lại với giá dầu Brent xoay quanh122 USD trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, và dầu thô ở mức 105,10 USDmột thùng.

Tại Mỹ, giá xăngtrung bình trên toàn nước này cũng đã tăng 26 ngày liên tiếp tính đến Chủ nhậtvừa rồi, đạt mức 3,76 USD một gallon, hay 0,993 USD một lít, tương đương 20.720đồng mỗi lít xăng tính theo tỷ giá ngân hàng.

Theo VNE