Gần đây, mô hình nuôi chimyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phát triển mạnh, nhiều hộ đổ xô đầu tư tiềntỷ để xây nhà nuôi chim yến.

Tuy nhiên, nghề nuôi chim yến của người dân chủyếu là tự phát không theo qui hoạch, trong khi ngành chức năng địa phươngthì còn nhiều lúng túng trong việc quản lý nghề nuôi chim yến.

Xây nhà tiền tỷ cho... chim yến
Hình minh họa. Nguồn: Internet

Theo Sở Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 200 hộ nuôi chimyến mang lại hiệu quả cao, tập trung chủ yếu ở thị xã Gò Công và huyệnGò Công Tây; trong đó riêng thị xã Gò Công có trên 100 hộ nuôi chim yến.Mô hình nuôi chim yến ở Tiền Giang được nuôi theo hai hình thức là nuôitự nhiên và dùng phương pháp dẫn dụ (dùng máy phát ra âm thanh gọi bầyđể dụ yến về). Về kỹ thuật nuôi thì các hộ cũng không phổ biến, mà vừanuôi vừa rút kinh nghiệm, hoặc thuê các chuyên gia tư vấn. Điều đáng nóilà, chính quyền và ngành chức năng địa phương, đến nay cũng chưa quản lýđược mô hình nuôi chim yến, chưa quy hoạch vùng nuôi, cũng như hỗ trợngười dân nuôi yến đạt kết quả.

Trước phong trào nuôi chim yến ồ ạt ởcác huyện phía Đông của tỉnh, ngành nông nghiệp Tiền Giang đang triểnkhai xây dựng đề án quản lý mô hình nuôi chim yến trong nhà theo hướnglà nghề kinh doanh có điều kiện, nhằm đưa nghề nuôi chim yến ở địaphương phát triển bền vững. Theo đó, tỉnh Tiền Giang chủ trương từngbước giảm bớt, tiến tới không phát triển nuôi chim yến ở khu vực nội ô.Đồng thời, qui hoạch nơi có điều kiện nuôi chim yến đảm bảo đủ điều kiệnvề vệ sinh môi trường, không nằm trong khu dân cư để tránh ô nhiễm vàtiếng ồn.

Theo TTXVN