Tại Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu ở Hà Lan, cácnhà khoa học đang bận rộn hoàn tất những khâu cuối cùng để cho vào vận hành côngnghệ truyền hình của tương lai.
![]() |
Năm nay, hãng điện tử Sony với sựhợp tác của FIFA đã quyết định truyền hình trực tiếp 25 trận đấu, trong đó cócác trận tứ kết, bán kết và chung kết bằng công nghệ 3D.
Bên cạnh việc cho ra đời nhữngchiếc TV 3D, các vệ tinh cũng cần được thay đổi thế nào để đáp ứng công nghệ mớicũng là điều khiến nhiều người quan tâm.
Ông Marco Sartori, Kỹ sư ứng dụngTelecom - Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu: “Truyền hình 3D là khi chúng taquay một hình ảnh cùng lúc với 2 chiếc camera. Một hoạt động như chức năng củamắt trái, một thực hiện chức năng của mắt phải. Hai camera này phải được đặt ởmột ví trí nhất định cách mắt người. Khi đó, chúng tôi sẽ nhận tín hiệu từ cả 2chiếc camera này, sau đó truyền tín hiệu đó lên vệ tinh và từ đó, vệ tinh sẽtruyền tới các TV 3D”.
Những chiếc TV 3D sau khi nhậntín hiệu sẽ chiếu 2 hình ảnh song song tới mắt trái và mắt phải của người xem.Để nhận được hình ảnh 3D, người xem sẽ phải đeo những chiếc kính 2 màu hay kínhphân cực.
Hiện tại, 2 hình ảnh song songđược cùng lúc gửi lên vệ tinh không gian theo kênh tần HD. Tuy nhiên, các kỹ sưđang tìm những giải pháp mới cho công nghệ này.
Ông Marco Sartori: “Một điềurất quan trọng là chúng tôi phải tối ưu hóa dải tần sử dụng của vệ tinh. Vệ tinhlà một tài nguyên vô cùng quý, vì thế chúng tôi muốn đảm bảo rằng, chúng tôi tậndụng tối ưu tất cả từ các vệ tinh của chúng tôi”.
Hiện 5 trên 10 sân bóng đá tạiNam Phi đã sẵn sàng để áp dụng công nghệ 3D. Chắc chắn rằng, World Cup 2010 sẽlà một WC đặc biệt, khi người hâm mộ sẽ có cơ hội được theo dõi những hình ảnhsống động có chiều sâu dù ngồi cách SVĐ hàng nghìn km.
Theo Vân Anh
VTV