Hàng ngàn người đã cùng nắmtay nhau tạo thành một hàng rào người vây quanh trung tâm thủ đô Moscow, Nga,nhằm chống lại khả năng Thủ tướng Vladimir Putin đắc cử tổng thống nhiệm kì tới.
Những người biểu tình đã cùng nhau xếp thành một hàng dài 16km vây quanh trungtâm thủ đô Moscow trong điều kiện trời mưa tuyết. Nhiều người trong số họ đeobăng trắng giống như trong cuộc biểu tình đối lập lớn nhất nhiều thập kỉ qua ởNga diễn ra vài tháng trước.
![]() |
Hàng ngàn người xếp hàng biểu tình chống Putin. |
Nhà hoạt động đối lập YevgeniyaChirikova lập luận: “Putin không thể nào giành chiến thắng một cách trung thực”.Dựa vào hàng người vây quanh trung tâm thủ đô, bà Chirikova nói: “Bạn thấy cóbao nhiêu người ở đây lúc này. Nếu chúng ta có thể chứng minh tồn tại gian lậntrong bầu cử tổng thống, nó sẽ gây ra những phản ứng rất mạnh từ người dân”.
Những người tổ chức biểu tình cho biết, họ có khoảng hơn 30.000 ngàn người đangvây kín Trung tâm lịch sử ở thủ đô Moscow, trong đó có điện Kremlin, Trung tâmquyền lực của Nga. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định số người tham gia biểu tìnhcủa phe đối lập chỉ vào khoảng 11.000 người.
Trên thực tế, người dân Nga không thể phủ nhận được những đóng góp của Tổngthống Putin trong suốt 8 năm chèo lái đất nước, sau đó là 4 năm tiếp tục cốnghiến trên cương vị thủ tướng. Ông đã giúp Nga lấy lại vị thế cường quốc cả vềkinh tế và quân sự bị mất sau khi Liên Xô tan rã đầu những năm 1990. Người từngđứng đầu đất nước Nga suốt 8 năm quyết định tôn trọng hiến pháp và không tranhcử sau khi hoàn thành hai nhiệm kì, nhưng luôn nặng lòng với chính trường Nga.
Dựa vào số người tuần hành, người ta dễ dàng nhận thấy thủ tướng Putin đang đượcsự ủng hộ rất nhiều của người dân. Số lượng người ủng hộ ông áp đảo hoàn toàn sovới số người ủng hộ phe đối lập. Cuộc tuần hành ủng hộ Putin vài ngày trước đãthu hút hơn 130.000 người tham gia, nhiều gấp 10 lần so với những gì phe đối lậpvừa huy động.
Các nhà chức trách Moscow cũng từng tuyên bố không cho phép thế lực bên ngoàican thiệp vào chính trường nước Nga, đồng thời khẳng định người Nga không cầnbất kỳ cuộc cách mạng nào vào thời điểm này.
Theo Infonet.vn