Chỉ sau vài tuần mở cửa, ngày nào trước 4 đại lý Chery cũng cócả chục người xếp hàng để mua những chiếc ôtô Trung Quốc đầu tiên được bán tạiquốc gia Mỹ La-tinh.
Không giống xe Nhật hay Mỹ, xe Trung Quốc được chính phủVenezuela ưu tiên nhập khẩu, cũng có nghĩa chúng rẻ hơn. Đó là thứ thu hút mộtlượng khách hàng ổn định. Juan Hernandez, 33 tuổi, nói với AFP tronglúc đứng đợi trước một đại lý: "Tôi đến mua xe bởi những chỗ khác không có vàđây là một sự lựa chọn".
Xe được lắp ráp tại Venezuela. Hãng sản xuất là liên doanhgiữa Chery và một hãng có mô hình hợp tác nhà nước - tư nhân của Venezuela. Bađại lý Chery khác nằm ở những nơi khác nhau tại Venezuela. Dự kiến trong tươnglai con số này sẽ được tăng lên thành 18.
![]() |
Xe Chery trong nhà máy lắp ráp ở Venezuela. Ảnh: Automotriz. |
Trước khi xe Chery được bán, Venezuela thiếu xe để bán do sựkiểm soát gắt gao về nhập khẩu và trao đổi hàng hóa đối với những thương hiệu xengoại khác. Các hãng xe Nhật và Mỹ như Toyota và Chevrolet đều có nhà máy tạiquốc gia này, nhưng họ không có được những ưu đãi như các hãng xe Trung Quốc.
Với những khách hàng như Juan Hernandez, việc khan hiếm xekhiến anh phải trì hoãn việc mua xe, cũng như đánh mất hạn mức tín dụng cho việcnày. Giờ đây, Hernandez muốn mua một chiếc Chery Orinoco (có tên Chery A3 tạiTrung Quốc) có giá khoảng 30.000 USD mà anh cho là "rẻ hơn" những mẫu tương tựtrên thị trường xe hơi ở Venezuela.
Ở Venezuela, các ngân hàng nhà nước cung cấp hạn mức tín dụnglên tới 80% giá trị của chiếc xe. Yury Soto, một công chức nhà nước 37 tuổi, dựđịnh mua một chiếc Arauca (Chery A1), với kích thước nhỏ hơn với giá 20.000 USD.Soto sẽ đợi khoảng 6 tuần đến khi người ta giao xe cho anh. Thời gian đợi tốithiểu là 6 tháng ở những hãng xe khác.
Carlos Vargas, chủ một đại lý Chery cho biết: "Những tuần đầutiên chúng tôi tiếp khoảng 250 đến 300 người mỗi ngày. Điều đó là quá sức và vàinhân viên đã bỏ việc ngay trong ngày đầu tiên. Giờ đây, chúng tôi phục vụ kháchhàng theo số chứng minh và có khoảng 150 người mỗi ngày".
Các đại lý có khả năng đáp ứng mọi đơn hàng bởi các nhà máy đãlàm việc hàng tháng trước khi đại lý mở cửa. Dự kiến mỗi tháng khoảng 400 xeđược bán ra khi đạt nhịp độ bình thường vào cuối năm nay.
Năm 2011, khoảng 5.000 xe được lắp ráp tại các liên doanhTrung Quốc-Venezuela. Năm nay, con số là khoảng 18.800 xe. Ngoài 2 mẫu A1 và A3,các mẫu Chery còn lại được nhập từ Trung Quốc nhưng phần lớn được bán cho cácviên chức nhà nước và thường được trang bị tốt hơn xe mua ở đại lý.
Theo Vnexpress