Moscow chờ đợi lời giải thíchtừ Washington về vụ bắt giữ một nhóm người bị buộc tội làm gián điệp cho Nga.
>>
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28-6 ratuyên bố cho biết nước này đã phá vỡ một mạng lưới gián điệp Nga ở Mỹ. Nhàchức trách Mỹ đã buộc tội 11 người làm gián điệp cho Nga, trong đó 10 ngườiđã bị bắt ngày 27-6. Nghi can thứ 11, hiện vẫn còn ngoài vòng pháp luật, bịcáo buộc cung cấp tiền cho các gián điệp trên.
|
Anna Chapman, một trong những người bị buộc tội làm gián điệp cho Nga ở Mỹ |
Nhà chức trách Mỹ cho biếtCục Điều tra liên bang (FBI) đã điều tra vụ này nhiều năm trời. Xì-căng-đangián điệp trên là tin hàng đầu trên báo chí Mỹ. Thậm chí website Gawker còncho rằng chiến tranh lạnh đã trở lại.
Theo luật pháp Mỹ, nghi cangián điệp bị xử 5 năm tù giam. Ngoài ra, 9 người trong số họ còn bị buộc tộirửa tiền, tội danh có thể bị xử 20 năm tù. Đồng thời, các bản cáo trạng tạitòa án Manhattan ở New York khẳng định những người bị bắt trên đã bắt đầuhoạt động gián điệp ở Mỹ từ thập niên 1990.
![]() |
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhómngười nói trên được Cơ quan Tình báo Nga giao nhiệm vụ thâm nhập Mỹ, khoácnhân thân giả và trở thành người Mỹ. Hầu hết được cho là người gốc Nga vàđược huấn luyện để bí mật thâm nhập Mỹ.
Mục đích của họ là Mỹ hóa đểcó thể thu thập thông tin về nước Mỹ. Theo cáo trạng, những người này bịbuộc tội thu thập thông tin về các chương trình nghiên cứu đầu đạn hạt nhân,thị trường vàng toàn cầu, cũng như cố gắng nắm được thông tin về những ngườinộp đơn xin việc ở Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA).
Đáng chú ý là xì-căng-đangián điệp trên được tung ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống (TT) Mỹ BarackObama hội đàm với TT Nga Dmitry Medvedev để tiếp tục cải thiện mối quan hệgiữa hai nước.
Đại diện thường trực của Ngaở Liên Hiệp Quốc không bình luận gì về tuyên bố trên của Bộ Tư pháp Mỹ.Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhận định thông tin của Mỹ về vụ bắt giữtrên đáng tranh cãi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow chờ đợilời giải thích từ Washington liên quan đến việc bắt giữ một nhóm người bịbuộc tội làm gián điệp cho Nga.
Bên cạnh đó, cựu giám đốc CụcAn ninh Nga Nikolai Kovalev cho rằng xì-căng-đan gián điệp này do phía Mỹtạo ra. Ông nhấn mạnh: “Không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên khi một nhómgián điệp Nga bị bắt ngay sau chuyến thăm Mỹ của TT Nga Dmitry Medvedev”.
Theo Lục San
Người lao động