Công Vinh và Thành Lương là những người nhận lương cao nhất ở CLB Hà Nội. Sau khi duy trì mức lương vài tháng, rất may 2 cầu thủ này đã tìm được CLB mới. Thành Lương đầu quân cho HN T&T, trong khi Công Vinh trở lại khoác áo đội bóng quê hương SLNA.
“Hai cầu thủ đó ra đi được chúng tôi cũng nhẹ gánh đi khá nhiều. Dù cả hai trước đó đều bị giảm lương đáng kể, nhưng vẫn là một khoản không nhỏ hàng tháng. Giờ thì chúng tôi chỉ phải lo cho những cầu thủ còn lại và duy trì hoạt động 2 đội trẻ U15 và U17”, ông Thông cho biết.
![]() |
Dù đã giải thể, nhưng CLB Hà Nội vẫn phải trả lương cho gần 10 cầu thủ. Ảnh: SN |
Nhiều khả năng gần 10 cầu thủ còn lại sẽ thất nghiệp, ít nhất là giai đoạn lượt đi năm 2013, bởi trong thời gian qua, những cầu thủ này đã tích cực thử việc ở nhiều đội bóng nhưng đều không thành công. Gần nhất, 2 cầu thủ có chất lượng khá tốt là Chu Ngọc Anh (từng lên tuyển khoác áo U23) và Trọng Lộc đã chính thức bị Ninh Bình từ chối. Hai cầu thủ này sẽ tiếp tục thử việc tại Hải Phòng và Thanh Hóa để tìm cơ hội ra sân mùa giải 2013.
“Lẽ ra, nếu không khó khăn về tài chính, chúng tôi phải chi trả khoản tiền đó nhưng bây giờ, CLB Hà Nội cố gắng để trả lương theo đúng hợp đồng mà chúng tôi đang giữ”, ông Thông cho biết.
Trước khi Công Vinh được cho SLNA mượn, mỗi tháng lãnh đạo đội bóng phải trả khoảng 300 triệu tiền lương với những cầu thủ còn hợp đồng. Giờ Công Vinh đã được “giải quyết” số tiền lương phải trả đã “dễ thở” hơn khá nhiều, nhưng lãnh đạo CLB vẫn phải chạy đôn chạy đáo để lo đủ cho các cầu thủ.