Giai
đoạn 1920: Ở giai đoạn này, phong cách trang điểm với làn môi đỏ thẫm
được tô vẽ thật sắc nét kết hợp với cặp lông mày thanh mảnh đã trở thành
kiểu mẫu. Ngoài kiểu dáng thanh, mỏng, cặp lông mày đúng chuẩn còn cần
được kẻ kéo dài về phía thái dương sao cho dài hơn đuôi mắt.
Giai
đoạn 1930 - 1940: Sang đến thời kỳ này, xu hướng lông mày "mỏng - mỏng
nữa - mỏng mãi" tiếp tục thịnh hành hơn bao giờ hết. Bên cạnh đặc điểm
siêu mỏng, lông mày ở giai đoạn này còn được chú trọng tạo dáng sao cho
có độ cong nhất định mô phỏng vòng cung.
Giai
đoạn 1950: Đây là thời kỳ hoàng kim của minh tinh Marilyn Monroe và bà
nghiễm nhiên trở thành người đi đầu mọi xu hướng, trong đó lông mày
không phải là ngoại lệ. Cùng với kiểu tóc xoăn ngắn màu vàng bạch kim đã
trở thành thương hiệu, Marilyn Monroe còn lăng xê cho xu hướng lông mày
vòng cung với độ gấp khúc nhất định và được tỉa tót thật cẩn thận. Đây
cũng là giai đoạn đánh dấu sự lên ngôi của hàng lông mày đúng nghĩa với
độ dày vừa phải, không quá mỏng cũng không quá dày.
Giai
đoạn 1960: Kế thừa xu hướng lông mày của những năm 1950, sang đến những
năm 1960, cặp lông mày chuẩn mực có kích cỡ tăng lên đáng kể và thường
được kẻ cho thật dày, gọi nôm na là "lông mày sâu róm". Hai minh tinh đi
đầu trong xu hướng lông mày rậm chính là Audrey Hepburn và Elizabeth
Taylor. Đây cũng là xu hướng lông mày gần gũi nhất với xu hướng lông mày
ở thời điểm hiện tại.
Giai
đoạn 1970: Ở thời kỳ được mệnh danh là "thời kỳ disco" này, cặp lông
mày lại bị tỉa cho thật mỏng và mấu chốt là phải có hình dáng của một
đường gấp khúc thật sắc sảo. Kiểu lông mày này có thể khiến khuôn mặt
người diện trông dữ dằn và già hơn nhưng lại được đánh giá là rất thời
thượng, sexy ở thời điểm đó.
Giai
đoạn 1980: Ở thời kỳ này, hình dáng lông mày đã trải qua một sự "lột
xác" mang tính cách mạng. Từ kiểu dáng nhọn hoắt dữ dằn những năm 1970,
cặp lông mày đúng chuẩn giờ đây phải có kiểu dáng mềm mại thật tự nhiên
và đặc biệt là trông phải thật hoang sơ, như thể không hề được tỉa tót
chút nào. Sẽ không ngoa khi nói rằng nhíp và sáp tẩy lông là hai trong
số những mặt hàng làm đẹp ế ẩm nhất giai đoạn này. Brooke Shields và
Madonna là hai ngôi sao nổi tiếng nhất với kiểu lông mày này.
Giai
đoạn 1999 - 2000: Sau khi được "buông tha" trong suốt một thập kỷ, sang
đến giai đoạn 1999 - 2000, cặp lông mày lại tiếp tục bị phái đẹp tỉa
cho thật mỏng, đến mức gần như trụi hết sau đó dùng chì tô lên. Gwen
Stefani, Drew Barrymore và Kate Moss là những ngôi sao nổi tiếng nhất
với kiểu lông mày này ở thập niên 90.
Hiện
tại: Trải qua một vòng luẩn quẩn dày, mỏng, tỉa, nuôi, v.v... ở thời
điểm hiện tại, cặp lông mày đúng chuẩn phải "càng dày rậm càng tốt" và
được tạo dáng thật tự nhiên. Xu hướng lông mày dày rậm đã kéo theo sự
lên ngôi của rất nhiều loại hình dịch vụ tân trang lông mày như điêu
khắc 3D hay nối lông mày.
Theo Trí thức trẻ